
Theo tin từ Công an huyện An Dương cho biết, vào 19h30h ngày 15/9, ông Phạm Văn
Thăng, SN 1965, trú tại xã An Hưng, huyện An Dương cắm dòng điện (pha nóng) từ
nhà ra ruộng tại cánh đồng thôn Hạ, cách nhà khoảng 150m để bẫy chuột.
Đến 23h cùng ngày, khi ông Thăng rút phích cắm để kiểm tra thì phát hiện 3 con
chuột chết trên dây điện, sau đó tiếp tục cắm điện bẫy chuột.
Tuy nhiên, đến 4h sáng ngày hôm sau (16/9), ông Thăng rút điện và quay ra ruộng
kiểm tra, chuột không thấy đâu mà phát hiện xác ông M. và bà H. chết dưới ruộng,
nằm đè lên dây điện trần.
Thấy vậy, ông Thăng liền gọi điện thoại cho con trai là Phạm Văn Long, SN 1993
ra ruộng di chuyển 2 xác nạn nhân đặt xuống mương nước cách hiện trường 250m,
hòng trốn tránh trách nhiệm…
Sáng hôm sau khi mọi người địa phương đi làm đồng phát hiện ông M. và bà H. nằm
chết ở cánh đồng đã trình báo cơ quan Công an.
![]() |
|
Ông Thăng tại cơ quan công an |
Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện An Dương đã cử cán bộ cảnh sát phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP Hải Phòng có mặt tại hiện trường, điều tra, xác minh vụ việc.
Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân Nguyễn Văn M. bị 6 vết thương tại trán phải, vai phải, cẳng chân phải, đùi trái, cẳng tay trái. Còn nạn nhân Đào Thị H. bị 3 vết thương vùng thái dương trái, trán và má trái, mặt ngoài cẳng chân trái.
Hai nạn nhân cùng có đặc điểm là bị chết do bỏng điện.
Qua tìm hiểu được biết, vợ ông M. đã chết do bị bệnh nặng cách đây không lâu. Còn bà H. có chồng cũng mắc bệnh hiểm nghèo đã chết trước đó vài năm. Thời gian gần đây, giữa ông M. và bà H. có nảy sinh tình cảm và thường xuyên đi lại với nhau.
Vào khoảng 3 giờ đêm trước khi xảy ra vụ việc, con gái ông M. cho biết, ông M. có nhận được một cuộc điện thoại sau đó ra khỏi nhà đi đâu đó không biết cho đến khi mọi người phát hiện xác ông M. và bà H. bị chết dưới ruộng lúa thì phán đoán là M. đi hẹn gặp bà M.
Hiện, Công an huyện An Dương đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý các đối tượng theo pháp luật.
Q.Minh
