Một chiếc xe tải bẻ lái, đâm vào đám đông ngay trong phiên chợ Giáng sinh tại Berlin (Đức) tối 19/12, khiến 12 người chết, ít nhất 48 người bị thương.

Reuters dẫn lời cảnh sát cho biết, đây có thể là vụ tấn công chết nhiều người nhất tại Đức trong nhiều thập kỷ qua. Rất nhiều người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

{keywords}

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h30 phút tối 19/12, gần Nhà thờ Kaiser-Wilhelm-Gedachtniskirche, trung tâm Tây Berlin.

{keywords}

Theo tờ ‘Tấm Gương’, chiếc xe tải hạng nặng đã đâm vào đám đông khi đi với vận tốc 60km/h. Xe được cho là mang biển số Ba Lan, chở hàng từ Italy qua Berlin. Tài xế lái xe được cho là người Ba Lan và đã chết trên xe.

{keywords}

Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm liên quan tới vụ việc và cho rằng vụ tấn công là có chủ ý.

{keywords}

“Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Chúng tôi bắt đầu nhìn vào chiếc xe tải…. đâm thẳng vào các gian hàng, vào mọi người” – CNN dẫn lời du khách Emma Rushton.

{keywords}

Vụ tấn công này có nhiều điểm khiến người ta nhớ lại vụ tấn công bằng xe tải tại Nice dịp Quốc khánh Pháp vừa qua. Trong đó, một người đàn ông gốc Tunisia đã lái chiếc xe tải 19 tấn dọc bờ biển nước Pháp và đâm vào đám đông, khiến 86 người thiệt mạng.

Lê Thu