Trong mỗi ngôi nhà, dù được thiết kế kỹ đến đâu cũng không tránh khỏi những chỗ khó xử lý khi kê sắp đồ nội thất, gây hiệu quả thẩm mỹ kém, bất tiện khi sử dụng. Tuy nhiên nếu khéo léo và tinh tế bạn vẫn có thể làm đẹp những vị trí này.
Với những căn hộ có diện tích chật hẹp, nhiều gia đình đã quây ban công lại để làm thành bếp. Còn tại những căn phòng đủ lớn không cần tận dụng ban công làm bếp thì có thể biến chúng thành không gian hữu ích với bàn trà, ghế nghỉ.

Với căn bếp chật không còn chỗ để xoay người một cách thoải mái nhưng vẫn muốn có bàn ăn, có thể sử dụng một chiếc bàn gập gắn vào tường, chỉ mở ra khi cần sử dụng, kết hợp với ghế gấp có thể cất vào góc bếp khi không dùng đến.

Những chiếc gầm cầu thang lớn thường được sử dụng vào những mục đích như phòng
vệ sinh, nhà kho chứa đồ, tiểu cảnh... còn với những chiếc gầm bé hơn như cầu
thang gác xép có thể tận dụng làm giá sách.

Trong phòng vệ sinh, khu vực trần kỹ thuật được xử lý trần thạch cao chịu nước
để giấu bình nước nóng. Bình nước nóng được tiếp cận qua một cửa thăm cùng chất
liệu ngay trên trần, cách làm trần phụ này cũng làm giảm chiều cao, tạo tỉ lệ
phù hợp cho phòng có diện tích nhỏ.
Những chỗ tường bị lồi ra do cột, vách bêtông, đặc biệt ở nhà chung cư cao tầng
có thể xử lý bằng những vách nhẹ, các giá kệ, tủ âm tường để làm hợp lý mặt bằng,
tránh sự vô duyên và không thoải mái khi sử dụng. Giải pháp này vừa có tác dụng
trang trí, vừa tận dụng để để đồ. Những chỗ thiếu hụt do kê sắp đồ cũng có thể
làm tủ, giá để xoá bỏ những khoảng thừa.

Ở lối vào cửa, chủ nhà cũng có thể bố trí một tủ giày đẹp. Ngoài mục đích chứa
đựng vật dụng, đây còn là nơi để đặt tranh, hoa, đồ vật trang trí làm ngôi nhà
trở nên sinh động hơn.

Ngoài ra, những chiếc đèn chân dài, kiểu dáng đơn giản cũng là sự lựa chọn hợp lý cho các góc "chết" trong căn phòng. Bên cạnh yếu tố không gian, chúng còn giúp bố sung thêm nguồn ánh sáng cho căn hộ.
Minh Minh (tổng hợp)