Reuters dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Malaysia Mohamad Ariff Md Yusof hôm 4/3 cho biết, cơ quan lập pháp đã nhất trí hoãn họp sau khi nhận được thư kiến nghị của tân Thủ tướng Yassin.

{keywords}
Ông Muhyiddin Yassin (giữa) vẫy chào các phóng viên trước khi làm lễ tuyên thệ nhậm chức thủ tướng thứ 8 của Malaysia ở Kuala Lumpur hôm 1/3. Ảnh: Reuters

Theo kế hoạch ban đầu, Quốc hội Malaysia đáng lẽ bắt đầu họp vào đầu tuần này. Song, quyết định mới đồng nghĩa mãi tới ngày 18/5, các nghị sĩ mới nhóm họp trở lại cho đến ngày 23/6.

Ông Yassin, người từng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ, tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia hôm 1/3, một ngày sau khi Quốc vương Abdullah Sultan Ahmad Shah bổ nhiệm ông làm tân lãnh đạo chính phủ thay cho ông Mahathir Mohamad.

Tuy nhiên, ông Yassin hiện vẫn chưa công bố bất kỳ cái tên nào được chọn vào nội các mới của mình. Trước đó, ông Mahathir đã đột ngột xin từ chức thủ tướng.

Tuấn Anh