Ngày 16/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).
Kết thúc phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã chấp nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm sát, sửa án sơ thẩm, tăng hình phạt đối với bị cáo Lưu Tố Lan (43 tuổi, bác sĩ chuyên khoa 1 - Bệnh viện Chợ Rẫy) từ 15 năm lên 16 năm tù về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
![]() |
Bị cáo Lưu Tố Lan |
Ngoài ra, HĐXX bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên mức án 6 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Ba (55 tuổi, nhân viên khoa Răng hàm mặt - bệnh viện Tân Bình) cùng về tội ‘lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
HĐXX chấp nhận đơn kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Huỳnh Quốc Thái (51 tuổi, nhân viên khoa Dược – Bệnh viện Chợ Rẫy) từ 6 năm tù xuống còn 5 năm tù, giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Phạm Thị Duyên (40 tuổi, buôn bán) từ 3 năm tù xuống còn 2 năm tù, chuyển hình phạt đối với bị cáo Trần Đình Tuy (41 tuổi, nguyên bác sĩ bệnh viện quận 7) từ 3 năm tù thành 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian công tác, lợi dụng cơ chế khám chữa bệnh thẻ BHYT của bệnh viện, Lưu Tố Lan đã móc nối với các y bác sĩ, dược sĩ và kỹ thuật viên của Bệnh viện Chợ Rẫy và nhiều bệnh viện tuyến dưới để hình thành một đường dây rút ruột bảo hiểm.
Thực hiện kế hoạch trên, Lan đã móc nối với một số cá nhân gồm Trần Đình Tuy, Nguyễn Thị Thu Ba, Huỳnh Quốc Thái…Lan cùng đồng bọn đã mượn một lượng lớn sổ BHYT của người thân, công nhân, người bệnh sau đó viết giấy khống đề nghị chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Chợ Rẫy.
Sau đó, “bệnh nhân” chuyển tuyến, bị cáo Lan đã kê đơn thuốc khống để đồng bọn nhận thuốc đem ra thị trường tiêu thụ.
Tính đến khi bị bóc gỡ, đường dây trên cho “ra lò” tổng cộng 1.168 đơn thuốc khống trị giá hơn 4,1 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 3,9 tỷ đồng, riêng Lan đã chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng.
Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Lưu Tố Lan 15 năm tù, Nguyễn Thị Thu Ba và Huỳnh Quốc Thái cùng mức án 6 năm tù, Phạm Thị Duyên và Trần Đình Tuy lãnh án 3 năm tù, 7 bị cáo còn lại cũng bị tuyên phạt từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù giam.
M. Phượng