Theo thống kê của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 9 tháng đầu năm nay, sản xuất ngành công nghiệp điện tử trên địa bàn tỉnh tăng 62,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính đến hết tháng 9/2015, tổng số dự án FDI đầu tư mới tại Vĩnh Phúc là 199 dự án với tổng số vốn đăng ký là 3.174,07 triệu USD. Trong đó, chủ yếu là các nhà đầu tư Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. 20/21 dự án đều thuộc ngành công nghiệp chế biến thuộc các lĩnh vực: công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy; công nghiệp hỗ trợ ô tô, xe máy; công nghiệp điện tử và công nghiệp hỗ trợ điện tử...

Hiện Hàn Quốc có nhiều dự án đầu tư mới ở Vĩnh Phúc, với 86 dự án có tổng vốn đăng ký trên 830 triệu USD, đứng thứ nhất về số dự án, thứ hai về tỷ lệ vốn thực hiện và thứ ba về tổng vốn đăng ký sau Đài Loan và Nhật Bản.

Các doanh nghiệp đầu tư sản xuất vào Vĩnh Phúc chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp điện tử, may mặc, mỹ phẩm, xây dựng đô thị, hạ tầng giao thông. Hàng năm, các doanh nghiệp đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng vào ngân sách địa phương và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng ngàn lao động. Đáng kể là các doanh nghiệp FDI hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh công nghiệp điện tử đóng góp khá lớn vào ngân sách và kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh.

Có thể thấy, các doanh nghiệp đầu tư vào Vĩnh Phúc chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp điện tử hỗ trợ; phần nhiều là các dự án vệ tinh sản xuất các linh kiện, thiết bị điện tử công nghiệp cho tập đoàn Samsung. Nổi bật là Tập đoàn JahWa Vina Korea với số vốn đầu tư ban đầu 10 triệu USD chuyên sản xuất kinh doanh chất bán dẫn, các linh kiện điện tử và thiết bị công nghệ thông tin (CNTT). Hiện công ty này sản xuất 300 tấn linh kiện điện tử/năm, 150 tấn linh kiện CNTT/năm, nâng tổng vốn đầu tư lên 40 triệu USD, doanh thu xuất khẩu bình quân hàng năm đạt trên 40 triệu USD/năm. Hay công ty TNHH JahWa Vina với sức sản xuất 60 triệu sản phẩm gồm module mạch bảo vệ, module thông minh và module camera cho hãng điện thoại Samsung với doanh thu gần 200 triệu USD.

Với kỳ vọng tiếp tục thu hút đầu tư và góp phần tạo lập mạng lưới cho ngành công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực công nghiệp điện tử Việt Nam. Vĩnh Phúc cũng mới thu hút được nhiều dự án đầu tư trong thời gian ngắn. Đáng kể là dự án xây dựng cho nhà máy New Flex Technology Vina sản xuất và gia công bảng mạch điện tử (PCB) và các bộ phận của bảng điện tử.

Ngoài ra, tỉnh cũng chú trọng xây dựng các khu sản xuất công nghiệp tập trung. Trong lĩnh vực công nghiệp điện tử, khu công nghiệp Khai Quang và khu công nghiệp Bá Thiện là hai khu công nghiệp thu hút khá nhiều doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp điện tử và công nghiệp hỗ trợ.

Đến giữa năm nay, Vĩnh Phúc cũng thu hút thêm nhiều dự án đầu tư mới của Nhật. Đáng chú ý là việc tập đoàn Sumitomo (Nhật) sẽ xây dựng một khu công nghiệp tại Vĩnh Phúc có diện tích gần 300 ha, có vốn đấu tư dự kiến ban đầu 135 triệu USD. Dự kiến khi hoàn thiện, khu công nghiệp này thu hút trên 80 nhà đầu tư thứ cấp đến từ Nhật Bản hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất linh kiện ôtô, xe máy, công nghiệp điện tử và các mặt hàng công nghệ cao và nhiều mặt hàng khác cho công nghiệp phụ trợ của Vĩnh Phúc và nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước.