
Hội nghị do Trung tâm TSVTĐ khu vực II (thuộc Cục TSVTĐ, Bộ TT&TT) phối hợp với Sở TT&TT Tiền Giang tổ chức ngày 4/11 tại Tiền Giang.
Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng, đại diện UBND tỉnh Tiền Giang và lãnh đạo các Sở TT&TT thuộc các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ.
Theo phản ánh của các Sở TT&TT, vấn đề xử lí tình trạng can nhiễu từ thiết bị điện thoại không dây kéo dài chuẩn DECT 6.0 lên mạng 3G mà Bộ TT&TT cũng như Cục TSVTĐ đã có văn bản chỉ đạo, vẫn còn quá khó và chưa hiệu quả. Nguyên nhân do địa bàn rộng, người dân lại dễ dàng mua được thiết bị khi chỉ cần lên mạng là có thể thấy rao bán công khai với giá khoảng 300 – 700 ngàn đồng/chiếc..., trong khi đó công tác tuyên truyền vẫn chỉ diễn ra ở tầng vĩ mô, còn chung chung mà chưa cụ thể đến tầng người dân.
Theo các Sở này, nên thực hiện các biện pháp tuyên truyền theo dạng phát tờ rơi và dùng những từ ngữ giải thích đơn giản, dễ hiểu. Bên cạnh đó, Bộ TT&TT (trực tiếp là Cục TSVTĐ) cần phối hợp với các ngành khác như Hải quan, để ngăn chặn triệt để thiết bị ngay từ nguồn vào qua con đường nhập khẩu mới xử lí triệt để được tình trạng như hiện nay.
Trước những đề xuất trên, ông Nguyễn Ngọc Duyên, Phó Cục trưởng Cục TSVTĐ đã chỉ đạo Trung tâm TSVTĐ khu vực II cần phối hợp với các Sở TT&TT tuyên truyền cụ thể hơn với tình hình từng đối tượng Cục TSVTĐ sẽ chủ trì xây dựng nội dung tuyên truyền và lo phần chi phí. “Thực hiện chỉ đạo của Bộ TT&TT, Cục đang làm việc với Cục Quản lí chất lượng TT&TT để đưa ra các văn bản liên quan về vấn đề hợp chuẩn điện thoại kéo dài, đồng thời đề nghị các Sở phối hợp tốt với lực lượng quản lý thị trường, đặc biệt là các tỉnh có sân bay, cửa khẩu để làm sao ngăn chặn được việc nhập khẩu các thiết bị này theo đường xách tay. Riêng Cục đã phối hợp và làm việc cụ thể với Hải quan về vấn đề này”, ông Duyên nói.
Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 133 ra ngày 5/11/2010