Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu vừa có chỉ thị yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa đông - xuân, đặc biệt là cúm A/H5N1 và cúm A/H1N1.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu giám đốc các sở y tế chỉ đạo tăng cường giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là cúm A/H5N1, cúm A/H1N1, tả, sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác, hạn chế tới mức thấp nhất tỷ lệ tử vong, củng cố các đội cơ động chống dịch sẵn sàng triển khai nhiệm vụ.


Ảnh minh họa
Đối với các địa phương có cửa khẩu quốc tế, cần kiểm tra chặt chẽ khách nhập cảnh từ các vùng đang có dịch, vùng có ổ dịch cũ, phát hiện, cách ly xử lý kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam; phối hợp với các lực lượng chuyên ngành kiểm tra giám sát gia cầm, thực phẩm nhập khẩu và vận chuyển qua biên giới.

Các bệnh viện chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ số thuốc, trang thiết bị cấp cứu, điều trị, hạn chế thấp nhất tỷ lệ biến chứng và tử vong. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đặc biệt trong dịp Tết Tân Mão 2011. Thực hiện tốt chiến dịch vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi gia cầm để khống chế sự phát tán của virut cúm A/H5N1 ra môi trường, tránh lây lan sang người.

Từ đầu năm 2010 đến nay, dịch cúm A/H5N1 trên người được ghi nhận ở 6 tỉnh với 7 trường hợp mắc, trong đó có hai trường hợp tử vong. Dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả xuất hiện tại 18 tỉnh, thành phố mặc dù đã được kiểm soát nhưng nguy cơ bùng phát và lan rộng ra nhiều địa phương vẫn được cảnh báo là rất lớn nếu người dân chủ quan.

T.M