![]() |
Hiện đã có khoảng 80% tàu cá đánh bắt xa bờ được cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện. Ảnh: TTXVN |
ICTnews - Hy vọng trong mùa mưa bão năm nay, việc bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho bà con ngư dân sẽ được thực hiện có hiệu quả hơn.
Sau hơn 2 tháng triển khai chiến dịch cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (VTĐ) “tại chỗ” cho các tàu cá đánh bắt xa bờ, hiện nay Cục Tần số VTĐ đã cấp phép được cho khoảng 80% tàu cá đánh bắt xa bờ sử dụng máy liên lạc vô tuyến băng tần HF (khoảng 7000 tàu), trong khi từ năm 2006 trở về trước mới chỉ cấp được khoảng 200 giấy phép.
Những bước cải cách hành chính thực sự
Theo Cục Tần số VTĐ, tính đến cuối năm 2006, mới chỉ có khoảng 200 giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ được cấp cho các tàu cá đánh bắt xa bờ. Bà Ngô Thúy Trầm- Phó Cục trưởng Cục Tần số VTĐ cho biết: “Với các Trung tâm kiểm soát Tần số VTĐ quản lý các tỉnh, thành phố có biển trên toàn quốc, chỉ có những Trung tâm nào thật tích cực tuyên truyền mới nhận được hồ sơ xin cấp giấy phép của ngư dân. Nhưng sau những thiệt hại lớn cho ngư dân trong cơn bão Chanchu, Bộ BCVT (nay là Bộ TT&TT) đã ra chỉ thị về tăng cường quản lý các thiết bị VTĐ trên tàu cá, trong đó nêu rõ phải làm thế nào để cấp phép và nắm được tình hình số tàu thuyền ra khơi xa có sử dụng thiết bị VTĐ, từ đó mới có thể tổ chức tốt các mạng thông tin về thời tiết, thiên tai, về cứu hộ cứu nạn trên biển, hướng dẫn ngư dân cách tránh bão... Ngay sau khi có chỉ thị này, Cục Tần số VTĐ đã nghiên cứu cải cách thủ tục cấp phép cho các tàu cá”.
Việc cải cách trước tiên đã được thực hiện là thiết kế lại để tối giản nội dung giấy phép, đơn xin cấp phép và bản khai để đông đảo bà con ngư dân với trình độ có hạn vẫn có thể tự khai được. Tiếp đó là cải tiến hình thức cấp phép: không chờ ngư dân tới xin cấp phép mà tiến hành vận động và sau đó tổ chức cấp phép tại chỗ (ngay tại phường, xã) cho ngư dân. Các Trung tâm còn phối hợp với các Sở BCVT, UBND tỉnh để tổ chức các hội nghị tuyên truyền về các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý tần số, về chiến dịch cấp phép sử dụng cho tất cả các thiết bị VTĐ trên tàu cá đánh bắt xa bờ. “Thậm chí, một số Trung tâm còn phối hợp với các phường, xã để phát tờ rơi vận động, tuyên truyền trên các loa truyền thanh phường, xã...”, bà Trầm nói.
Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho bà con ngư dân (hầu hết là nghèo) có thể đóng được các khoản lệ phí tần số, Cục Tần số VTĐ đã kịp thời trình Bộ BCVT (nay là TT&TT) và sau đó trình Bộ Tài chính sửa đổi quy định về phí và lệ phí sử dụng tần số. Theo đó, miễn phí sử dụng tần số cho bà con ngư dân, chỉ thu lệ phí cấp phép với mức 50.000 đồng.
Nếu tất cả tàu cá xa bờ đều được cấp phép...
Những bước cải cách hành chính trên do phù hợp với nguyện vọng của bà con ngư dân nên chỉ trong thời gian hơn hai tháng chính thức triển khai việc cấp phép tại chỗ, tính đến giữa tháng 8/2007 Cục Tần số VTĐ đã cấp được gần 7.000 giấy phép tần số cho các tàu cá đánh bắt xa bờ, ước tính đạt khoảng 80% tổng số tàu cá đánh bắt xa bờ sử dụng máy HF (theo số liệu thống kê của ngành Thủy sản thì Việt Nam có khoảng 10.000 tàu cá xa bờ nhưng trong đó có nhiều tàu cá không sử dụng máy HF). Bà Ngô Thúy Trầm cho biết, các Trung tâm kiểm soát Tần số VTĐ đang tiếp tục rà soát danh sách các tàu thuyền đánh cá xa bờ tại từng xã, phường vùng biển và dự kiến đến hết quý III/2007 sẽ hoàn thành cấp phép cho 100% tàu thuyền đánh cá xa bờ sử dụng máy HF.
Một điều đáng chú ý là trên giấy phép cấp cho các tàu cá này có hướng dẫn khai thác cụ thể đối với các tần số liên lạc trong điều kiện bình thường, các tần số thu tin dự báo thiên tai, tần số phát tin cấp cứu, tần số liên lạc với các Đồn Biên phòng cho các trường hợp khẩn cấp và các tần số cấp cứu hàng hải quốc tế.
Thế Tùng
- Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số ra ngày 27/8/2007
