- Đây là một trong nhiều nhiệm vụ được ngành văn hóa, thể thao, du lịch tiếp tục đẩy mạnh trong năm 2014, theo tinh thần của văn bản cuộc họp tổng kết và bàn phương hướng năm mới do Bộ VH-TT&DL tổ chức sáng ngày 10-1.

Đến dự hội nghị có Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, cùng đại diện của nhiều bộ, ngành và các địa phương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến ở ba đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

{keywords}
Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Hà Nội.

Ý kiến chung đánh giá 2013 là một năm có rất nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành văn hóa, thể thao và du lịch, nhưng toàn ngành đã có nhiều cố gắng, đoàn kết và sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác đề ra, thiết thực đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội của Chính phủ và cả nước.

Riêng ngành văn hóa, một số thành công được đánh giá cao như: tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa lớn (Năm gia đình VN 2013, Năm du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng, Festival đua ghe ngo của người Khmer, Festival di sản - Quảng Nam....); trình thành công hồ sơ khoa học đề cử Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cơ quan quản lý biểu diễn kịp thời chỉ đạo xử lý nghiêm những vi phạm trong hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật và thời trang...

Phương hướng chung của toàn ngành trong năm 2014 là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao, du lịch theo các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại các văn kiện của Đảng: "Làm cho văn hóa thẩm thấu vào từng khu dân cư, từng gia đình, từng người, hoàn thiện hệ giá trị mới của con người VN" (NQ Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII), "Bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt với không ngừng nâng cao văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội"...

Riêng ngành văn hóa đề ra một số nhiệm vụ cụ thể như tăng cường thanh kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ gây bức xúc và xảy ra vi phạm kéo dài; công tác tổ chức và quản lý lễ hội, hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích, biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh lữ hành, lưu trú du lịch...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Chính phủ ghi nhận những nỗ lực của ngành trong năm qua. Đồng thời, ông đánh giá nhiệm vụ chung của ngành là rất rộng và rất khó nhưng thành công sẽ là cái để lại với lịch sử. "Chúng ta đang thừa hưởng văn hóa của ông cha, chúng ta cần phát huy những gì mà ông cha mong muốn, nhưng đồng thời phải phát triển những giá trị văn hóa mới để bù đắp vào gia tài văn hóa", ông nói.

Phó thủ tướng cũng lưu ý ngành về nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy giúp cho việc xử lý các vấn đề nảy sinh trên tinh thần Nhà nước pháp quyền, tạo môi trường tự do sáng tạo, khuyến khích nghiên cứu khoa học và đào tạo, phối hợp tốt với các cơ quan khác trong thực hiện nhiệm vụ chung...

Khải Trí