Ngay cả khi kinh tế suy thoái, bộ phận chi tiêu xa hoa vẫn phát triển mạnh. Những người siêu giàu sống trong một thế giới đam mê không gì sánh được, họ chi 25.000 USD mua một đôi giày, cả trăm nghìn đô mua thẻ thành viên câu lạc bộ riêng biệt.


Ở Mỹ, những người siêu giàu mới thường tiến hành các vụ giao dịch tại câu lạc bộ riêng biệt Core Club tại thành phố New York. Khai trương vào năm 2005, các thành viên sáng lập phải trả mỗi người 100.000 USD phí gia nhập câu lạc bộ. Câu lạc bộ này là một ốc đảo đối với các chủ ngân hàng đầu tư, giám đốc quỹ mạo hiểm.

Những người siêu giàu còn sẵn sàng chi 100.000 USD để trở thành khách hàng của hãng du lịch Fischer Travel và 25.000 USD để duy trì vai trò khách hàng trước khi họ đặt hàng một chuyến đi. Đó là lý do tại sao Bill Fischer trở nên giàu có nhờ việc phục vụ những người siêu giàu. Cũng để thỏa mãn nhu cầu nghỉ ngơi, các đại gia Mỹ không ngại bỏ ra 10.000 USD/ngày để thuê một ngôi nhà, có kèm quản gia và nhân viên phục vụ ở Parrot Cay, ở Turks và Caicos, một trong những khu nghỉ ưa thích của các đại gia phố Wall.

Về chuyện đốt tiền, các nhân vật nổi tiếng đã tạo ra nhiều giai thoại. Sao ca nhạc Elton John đã chi 419.000 USD để mua hoa trang trí khắp nhà. Ca sĩ Bryan Adams đã chi 680.000 USD để mua một quán rượu và sau khi mua xong đã đóng cửa ngay lập tức. Lý do của hành động kỳ lạ này là khi sống ở Anh, nhà của sao này cạnh một quán rượu ồn ào, để có thể yên giấc hàng đêm, Bryan Adam đã trả tiền để mua sự yên tĩnh.

Bên cạnh một số lý do đặc biệt, giới siêu giàu còn chi bộn tiền các đồng hồ xịn, kim cương, nữ trang, đồ điện gia dụng - gồm cả máy quay phim hiện đại và điện thoại di động.

Tại Anh, trong vài năm gần đây, giới siêu giàu chi nhiều tiền vào việc săn chim trĩ, gà gô cũng như mua thẻ thành viên tại câu lạc bộ tennis và polo. Ngoài ra, những đại gia giàu có ở Anh cũng phóng tay đầu tư vào những món hàng ưa thích như đồng hồ Patek Phillipe và áo khoác Burberry.

Theo một nghiên cứu mới đây về chi tiêu và đầu tư của giới siêu giàu Ấn Độ, tầng lớp này thích mua xe hơi xịn, nhưng không phải là Ferraris và Lamborghinis như nhiều người vẫn tưởng. Thay vào đó, họ thích các dòng xe của Nhật như Honda và Toyota. Tại Ấn Độ, người giàu được định nghĩa là hộ gia đình có thu nhập sau thuế tối thiểu là 5,6 triệu USD cho năm tài chính kết thúc vào 31/3/2011. Cuộc nghiên cứu do hãng nghiên cứu và xếp hạng Crisil và Quản lý giàu có Kotax tiến hành và công bố vào đầu tháng này.

Ấn Độ hiện có 62.000 hộ siêu giàu với tổng số tài sản 1 nghìn tỷ USD. Theo nghiên cứu, nhóm người siêu giàu thích đi nghỉ ở nước ngoài, theo tour đặc biệt. Ngoài ra, họ chi tiêu nhiều tiền vào nữ trang, đá quý, xe hơi xịn. Thông thường, giới giàu có chuộng xe 2 tới 4 chỗ. Dân giàu Ấn Độ còn tiêu khá nhiều tiền vào đồ điện, ví dụ hệ thống giải trí trong nhà với tivi 55 inch hoặc lớn hơn, có phòng giải trí được thiết kế theo sở thích riêng.


Có một điều thú vị là đại gia Ấn Độ rất sợ mua hàng hay thậm chí là đặt vé máy bay qua mạng vì sợ gian lận liên quan tới thẻ tín dụng. Do đó, phần lớn họ thường dùng thẻ tín dụng của công ty thay vì của cá nhân.

Theo kết quả nghiên cứu, phần lớn những người giàu có ở Ấn Độ là doanh nhân, song chuyên gia trong những ngành phát triển mạnh như công nghệ và tài chính cũng có thể lọt vào nhóm siêu giàu. Những người giàu được phân làm 3 nhóm, dựa trên nguồn gốc giàu có. Đó là, những người giàu nhờ thừa hưởng tài sản, tự làm giàu và chuyên gia (cá nhân - chỉ ăn lương). Việc tiêu tiền của từng nhóm có khác nhau, trong đó, nhóm giàu có nhờ ăn lương thường chi tiêu nhiều nhất, có lẽ vì họ cảm thấy không cần để lại nhiều gia sản cho thế hệ sau. Nhóm này tiêu gần 29% số tiền họ có trong khi nhóm được thừa hưởng và tự làm giàu chỉ tiêu lần lượt là 21,5% và 20% thu nhập.

Nhóm giàu có nhờ làm công ăn lương đặc biệt quan tâm tới sự bất bình đẳng trong xã hội và thường đóng góp tiền cho xã hội. Trong khi đó, nhóm giàu có nhờ thừa hưởng gia sản có xu hướng mua sắm quần áo và các món đồ đắt tiền ở nước ngoài. Nhóm tự làm giàu thì mua đồ ở Ấn Độ nhưng vẫn bỏ tiền đi nước ngoài, để du lịch và tiếp tục làm ăn.

Sở hữu du thuyền và máy bay cũng trở nên phổ biến với giới siêu giàu. Theo nghiên cứu của ngân hàng Citi Private Bank và Knight Frank, người Ấn Độ hiện dẫn đầu thế giới về việc muốn chi tiền mua du thuyền và máy bay riêng.

  • Lê Nguyễn (Theo CNBC, WSJ, Efinancialnews)