
Bạn có thể chuẩn bị riêng phần hình ảnh, hướng dẫn từng nhóm học sinh thu âm (tiếng nói, tiếng động) và hướng dẫn các bé diễn cảm khi đọc lời thoại. Điều này giúp các bé cảm thụ câu chuyện kể một cách tích cực, không thụ động như khi xem phim hoạt hình tại nhà.
Để có hình ảnh cho câu chuyện kể, bạn có thể dùng máy quét để lấy hình từ sách in vào máy tính hoặc tìm hình các nhân vật cổ tích (kiến, ve, thỏ, cọp,...) trên mạng. Cách chủ động nhất là tự vẽ hình nhân vật trong PowerPoint. Nhờ vậy, bạn dễ dàng điều chỉnh kích thước và tư thế của nhân vật khi cần thiết.
Tự vẽ hình không phải là việc quá khó. Bạn có thể tham khảo những sách dạy vẽ hình đơn giản. Với hình mẫu có sẵn, bạn có thể tự bỏ bớt chi tiết, đơn giản hóa tối đa, sao cho hình nhân vật chỉ còn là sự kết hợp những hình, những nét dễ vẽ. Hình đơn giản không chỉ thuận tiện cho bạn mà còn giúp cho các bé nhận biết từng chi tiết dễ dàng, không bị rối mắt.
Hình minh họa ở đây trình bày các bước để vẽ một chú kiến. Khác với việc vẽ trên giấy, khi vẽ lại một hình mẫu trong PowerPoint, bạn cần vẽ phần nằm bên dưới trước, vẽ phần nằm bên trên sau. Để vẽ hình ô-van làm thân mình của chú kiến, bạn bấm nút "Oval" trong thanh công cụ "Drawing", trỏ vào đâu đó trong trang trình diễn, giữ phím trái của chuột và kéo chuột. Kéo một trong các dấu tròn trắng chung quanh hình ô-van vừa vẽ, bạn có thể co dãn hình ô-van tùy ý. Kéo dấu tròn xanh lá ở trên cùng, bạn có thể quay nghiêng hình.
Sau khi vẽ một hình ô-van, bạn có thể sao chép hình đó bằng cách ấn Ctrl + C, rồi ấn Ctrl + V, kéo bản sao đến vị trí cần thiết. Với bản sao, bạn co dãn và quay nghiêng thích hợp để tạo ra bộ phận khác của chú kiến: cổ, đầu, hai mắt.