![]() |
Ngày 10/3, tại hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của Tạp chí An toàn Thông tin (Ban Cơ yếu Chính phủ), bà Trần Thị Kim Phượng, Tổng Biên tập tạp chí cho hay: trong những năm qua, để góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, Ban Cơ yếu Chính phủ đã chủ trương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn thông tin (ATTT).
Năm 2006, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức xuất bản Tạp chí An toàn thông tin. Từ đó đến nay tạp chí đã phát huy được vai trò của một cơ quan báo chí trong lĩnh vực bảo mật, an toàn thông tin, tạo được uy tín trong ngành cơ yếu, cộng đồng CNTT…
Từ ấn phẩm in ban đầu với 3 số mỗi năm, sau 7 năm hoạt động, đến năm 2013 tạp chí đã xây dựng trang thông tin điện tử www.antoanthongtin.vn; năm 2015 xuất bản số đầu tiên chuyên san “Nghiên cứu khoa học – công nghệ trong lĩnh vực an toàn thông tin”, khẳng định vai trò của tạp chí trong hoạt động khoa học công nghệ về ATTT, tạo điều kiện hội nhập quốc tế.
Xác định trách nhiệm là diễn đàn chung, cầu nối giữa các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực ATTT, truyền thông trong nước, tạp chí còn tích cực xây dựng quan hệ hợp tác với nhiều cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ TT&TT, Bộ Công an…, nhiều hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp.
“Với những kết quả đạt được, tạp chí đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ trở thành cơ quan báo chí hàng đầu trong lĩnh vực ATTT tại Việt Nam, góp phần bảo đảm nhu cầu thông tin về bảo mật, ATTT xã hội, hội nhập với hoạt động báo chí trong khu vực và quốc tế”, bà Trần Thị Kim Phượng nói.
Đánh giá về tạp chí An toàn Thông tin, Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã ghi nhận những đóng góp quan trọng của tạp chí trong việc kịp thời phản ánh, tuyên truyền cho nhiều sự kiện ATTT tầm quốc gia, góp phần tuyên truyền quảng bá về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động trong lĩnh vực bảo mật, ATTT của Ban Cơ yếu chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam.
Cũng tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng kỳ vọng trong thời gian tới tạp chí An toàn Thông tin cần đẩy mạnh các hoạt động cầu nối để tiếp nhận ý kiến đóng góp đa chiều của các chuyên gia, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ATTT tới cơ quan quản lý Nhà nước, góp phần tăng cường tính thiết thực, hiệu quả của chính sách quản lý.
