Lãnh đạo Tập đoàn Nam Cường cho rằng, thực tế trong 30 năm phát triển đã qua, đơn vị luôn chủ kiến phải hình thành được những dự án phát triển bền vững cùng môi trường. Với tốc độ bê tông hóa đang trải ra ở nhiều vùng đất, những người khởi tạo Nam Cường đã kịp thời học hỏi phương châm phát triển xanh và tư duy bền vững trong đầu tư phát triển khu đô thị và luôn mong muốn cải thiện đời sống người dân các đô thị bằng những không gian thiên nhiên và đầy năng lượng sống.
Ở tất cả những dự án đầu tư của Nam Cường, dấu ấn
mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của cộng đồng nhất, chính là màu Xanh nguyên sơ.
Tổng diện tích xây dựng nhà ở, công trình bê tông của các dự án, đều được Tập
đoàn “tiết giảm” chỉ còn 30%. Những tuyến đường bê tông, những công trình cao
tầng, thay vì có thể chiếm đến 50% vùng quy hoạch, đều phải giảm bớt. Thay vào
đó, Tập đoàn Nam Cường chủ trương ưu tiên các mảng cây xanh tự nhiên, các khung
cảnh bài trí đầy ánh sáng và màu sắc cây lá ở các tòa nhà, khu đất. Có dự án,
lượng đất công viên, công cộng được Nam Cường mở rộng đến 73%, trong đó màu xanh
cây cỏ chiếm khoảng 35%.
![]() |
|
|
Cụm tổ hợp chung cư The Sparks của Nam Cường cũng được thiết kế đầu tư với tinh
thần đó, thậm chí còn được nâng cao hơn nữa với ý tưởng xây dựng những căn hộ
“trong lòng công viên Sparks”. Đây là lựa chọn có tính quyết định của doanh
nghiệp, liên quan đến bài toán lợi nhuận trong đầu tư nhà ở đô thị.
Nhiều người cho rằng, sẽ không hiệu quả nếu làm dự án nhà ở mà lại xây ít công
trình nhà ở. Nhưng theo đại diện Tập đoàn Nam Cường, định hướng kiến thiết nên
những “lá phổi cây xanh” giữa mảng đô thị The Sparks mới chính là giải pháp
khẳng định tầm nhìn quy hoạch vượt trội cho thấy cái tâm và trách nhiệm của
doanh nghiệp.
Tại The Sparks, diện tích xây dựng được giảm đến dưới 30%. Một tổng thể khu đô
thị mới hiện đại, có đầy đủ trường học, bệnh viện quốc tế và nhiều dịch vụ cao
cấp, gắn kết với hệ thống sân vườn đậm đà màu xanh tự nhiên, đã được triển khai
xây dựng. Diện tích cây xanh ở The Sparks theo đó đạt đến gần 40% tổng diện tích
quy hoạch. Ngoài ra, ở mỗi công trình xây dựng, nhà đầu tư còn buộc phải thiết
kế tối ưu về khả năng đón gió, ánh sáng tự nhiên, nhằm giảm thiểu tối đa mọi tác
động gây ô nhiễm môi trường. The Sparks được chiêm nghiệm như là một công viên
sinh thái, hơn là những tòa chung cư khô khan.
Hà Nội và các đô thị lớn của cả nước đang ngày ngày phải đối diện với nguy cơ ô
nhiễm không gian sống, đặc biệt là thực trạng thiếu hụt màu xanh tự nhiên của cỏ
cây hoa lá. Bởi vậy, việc phát triển những công trình xây dựng, các khu quy
hoạch kiến trúc ưu tiên đầu tư mảng màu xanh thiên nhiên là rất quý báu và cần
thiết.
Điều này cắt nghĩa tại sao The Sparks của Tập đoàn Nam Cường, dù mới hình thành
hoạt động, đã lập tức được cộng đồng quan tâm, đánh giá cao và mong mỏi được an
cư lạc nghiệp.
Tấn Tài
