Sáng 27/1/2011 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2011 và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học Dầu khí Việt Nam.

Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nguyễn Minh Triết đã tham dự Hội nghị.


 Chủ tịch nước chụp hình lưu niệm với các cán bộ PVN

Báo cáo  với Chủ tịch nước và các đại biểu tham dự Hội nghị, ông Phùng Đình Thực, Tổng giám đốc PVN cho biết: Năm 2010 PVN đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu trong sản xuất kinh doanh.

Tính đến hết ngày 31/12/2010 tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 478,4 nghìn tỷ đồng, bằng 145% kế hoạch năm 2010, tăng 59% so với năm 2009, tương đương với 24% GDP cả nước.

Nộp ngân sách đạt 128,7 nghìn tỷ đồng, bằng 134% kế hoạch năm 2010, tăng 41% so với 2009, chiếm khoảng 30% tổng thu ngân sách Nhà nước.

Thu ngoại tệ đạt 9,22 tỷ USD bằng 131% kế hoạch 2010, tăng 18% so với năm 2009, tương đương 13% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 43 triệu tấn  quy dầu, bằng 123% kế hoạch năm 2010. Tính chung 5 năm, từ 2006-2010 đạt 333 triệu tấn quy dầu, bằng 172% kế hoạch, tăng 26,4 % so với thực hiện 5 năm 2001-2005 ( 263,5 triệu tấn).

Có 7 phát hiện dầu khí mới, đưa 5 mỏ dầu khí và 5 khu vưc dầu khí mới  vào khai thác.Tổng sản lượng khai thác quy dầu năm 2010 đạt 24,34 triệu tấn, bằng 106% kế hoạch năm 2010. Khai thác dầu thô đạt 15,01 triệu tấn, bằng 100,1% kế hoạch 2010. Khai thác khí đạt 9,40 tỷ m3 bằng 118% kế hoạch năm, tăng 17,4% so với 2009. Sản phẩm của nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt 5,57 triệu tấn. Sản xuất điện đạt 12,55 tỷ Kwh, bằng 125% kế hoạch năm; sản xuất phân urê đạt 806 ngàn tấn, bằng 109% kế hoạch năm, tăng 7% so với 2009, năng suất lao động bình quân đạt 10,5 tỷ đồng/người; thực hiện công tác an sinh xã hội đạt 715 tỷ đồng.


Biểu diễn văn nghệ tại hội nghị

Sang năm 2011, ngành dầu khí tiếp tục phát huy những thành công trên, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm trước 2 tháng.

Trong hoạt động thăm dò khai thác dầu khí sẽ ký 4-7 hợp đồng mới, trong đó 3-5 hợp đồng trong nước và 1-2 hopự đồng với nước ngoài và có 5 phát hiện dầu khí mới.

Đưa 4 mỏ ( 3 trong nước, 1 ngoài nước) và 2 khu vực vào khai thác. Tổng sản lượng khai thác là 23,20 triệu tấn  quy dầu, trong đó khai thác dầu thô là 15 triệu tấn ( trong nước 14,08 triệu tấn và nước ngoài là 0,92 triệu tấn), khai thác khí là 8,2 tỷ m3.

Phấn đấu đạt mức tăng trưởng 20% với lĩnh vực dịch vụ dầu khí so với 2010, xúc tiến mở rộng thị trường dịch vụ dầu khí ra các nước khác trên thế giới như CHLB Nga, Venezuela...

Khởi công xây dựng Trường đại học Dầu khí vào quý 2/2011.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho biết, ông rất vui khi thấy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đạt được nhiều thành công to lớn và có nhiều đóng góp quan trọng cho đất nước trong thời gian qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Dầu khí năm nào cũng đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, đặc biệt năm 2010 lọc dầu đạt trên 5 triệu tấn thật là ý nghĩa. Điều này khẳng định từ đây Việt Nam là một quốc gia có ngành công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh.

Tập đoàn Dầu khí đóng góp vào ngân sách Nhà nước ngày càng tăng (năm 2010 gần 30% trong tổng ngân sách của đất nước và đóng góp vào GDP 24%) điều đó nói lên sự phát triển nhanh của ngành dầu khí.

Ngoài sản phẩm xăng dầu, thì dầu khí ngày càng cho ra đời thêm nhiều sản phẩm rất có giá trị và hữu ích đối với đatá nước như điện, phân bón, sơ sợi...

Không chỉ khai thác trong nước mà dầu khí Việt Nam còn vươn ra thế giới, những hoạt động hợp tác với các tập đoàn dầu khí của CHLB Nga Venezela, Algiegi... đang diễn ra thành công tốt đẹp và liên tục mở rộng, không chỉ mang lại những lợi ích kinh tế lớn mà còn góp phần nâng cao vị thế của đất nước.

Ngoài ra, ngành dầu khí còn làm rất tốt công tác xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa các gia đình chính sách.

Nói như vậy cũng có nghĩa là Dầu khí đóng góp cho đất nước không chởctong lĩnh vực kinh tế mà còn cả trong các lĩnh vực văn hoá -xã hội, an ninh quốc gia nhất là an ninh trên biển. Chủ tịch nước nhiệt liệt hoan ngênh và chúc mừng thành tựu của ngành dầu khí.

Vui mừng trước thành công năm qua và xác định nhiệm vụ năm tiếp theo, Chủ tịch nước mong muốn Tập đoàn Dầu khí luôn là 1 mũi nhọn của kinh tế quốc gia, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ của mình cho đất nước nhiều hơn nữa và phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
 
Chủ tịch nước cũng bày tỏ nguyện vọng của mình là Tập đoàn dầu khí nhanh chóng mỏ rộng trung tâm lọc hoá dầu Dung Quất và các trung tâm lọc hoá dầu khác, làm ra nhiêù điện, nhiêù phân bón, nhiều sơ sợi... hơn nữa để phục vụ nhu cầu của đất nước và bên cạnh đó là đẩy mạnh đào tạo, lấy Trường đại học Dầu khí làm cơ sở đào tạo nguồn nhân lực dầu khí và khoa học công nghệ để thúc đẩy sự phát triển công nghiệp dầu khí nhanh mạnh và vững chắc.

  • Trần Thủy