Tập đoàn sở hữu nhiều thương
hiệu nổi tiếng thế giới (trong đó có sơn Dulux) coi khu vực Đông Nam Á & Thái
Bình Dương là một trong những lựa chọn hàng đầu cho việc đầu tư lâu dài.
Trong năm 2007, AkzoNobel đã xây dựng nhà máy ở Khu công nghiệp Mỹ Phước, Bình
Dương với vốn đầu tư ban đầu 8 triệu euro. Đến thời điểm hiện tại, công ty đã
hoàn thành giai đoạn mở rộng quan trọng nhất của dự án cùng với việc giải ngân
5,5 triệu euro.
Nhân dịp này, ông Jeremy Rowe - Giám đốc điều hành của khối Sơn trang trí
AkzoNobel khu vực Đông Nam Á & Thái Bình Dương (SEAP) đã chia sẻ về triển vọng
và chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tới.
![]() |
| Theo ông Jeremy Rowe, với tham vọng đạt doanh thu 20 tỉ trong chiến lược trung hạn, AkzoNobel nhận thấy Đông Nam Á là thị trường quan trọng giúp công ty đạt mục tiêu trên. |
Tham vọng thúc đẩy doanh thu lên 20 tỷ euro
- Được biết AkzoNobel đầu tư vào Việt Nam nhiều nhất so với các nước khác trong khu vực. Xin ông cho biết tại sao công ty lại tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam khi kinh tế được dự báo sẽ tiếp tục đi xuống?
Là một tập đoàn đa quốc gia, chúng tôi luôn hoạch định chiến lược mang tính dài hạn (khoảng 20 năm) với tổng doanh thu của thị trường sơn toàn cầu có thể lên đến 30 tỷ euro. Các thị trường mới nổi như Việt Nam là thị trường quan trọng với chúng tôi.
Tại thời điểm này, nền kinh tế đang suy thoái như dự đoán nhưng tình hình có thể sẽ cải thiện trong vài năm tới. Mặc dù tốc độ tăng trưởng có phần chậm lại, chúng tôi vẫn nhận thấy được tiềm năng tăng trưởng cao của thị trường sơn Việt Nam cũng giống như tất cả các thị trường mới nổi khác.
- Điều đó có nghĩa là AkzoNobel vẫn lạc quan về mức độ tăng trưởng của khu vực trong năm nay. Vậy thì các tín hiệu nào cho thấy SEAP nói chung và Việt Nam nói riêng là những thị trường hứa hẹn đầy hấp dẫn?
Trong năm 2011, AkzoNobel khu vực châu Á có tổng doanh thu là 952 triệu euro, tăng 13% so với năm 2010.Việc kinh doanh ở Đông Nam Á tăng trưởng nhanh hơn so với thị trường khác, giúp chúng tôi khẳng định vị thế đứng đầu trong khu vực.
Với tham vọng thúc đẩy doanh thu lên đến 20 tỷ euro trong chiến lược trung hạn, AkzoNobel nhận thấy khu vực Đông Nam Á & Thái Bình Dương là một thị trường tăng trưởng quan trọng đối với tham vọng phát triển này.
Hơn nữa, khu vực Đông Nam Á & Thái Bình Dương có hơn nửa tỷ người với ba trong số mười lăm quốc gia đông dân nhất thế giới và tốc độ tăng dân số khá nhanh. Ở Việt Nam, chúng tôi nhận thấy tầng lớp trung lưu lần đầu tiên sở hữu nhà riêng khi lập nghiệp đang tăng, do đó thị trường sơn dự kiến sẽ có nhu cầu cao.
Củng cố vị thế hàng đầu trong khu vực
- Vậy để khai thác lợi thế đó, AkzoNobel sẽ làm gì?
Tất nhiên chúng tôi sẽ đầu tư nhiều hơn để tăng cường sự hiện diện của mình trong khu vực và tại Việt Nam. Ví dụ, năm ngoái chúng tôi đầu tư 7,5 triệu euro cho nhà máy ở Khu công nghiệp Jababeka tại Cikarang, Indonesia, nơi mà thương hiệu sơn trang trí Dulux đã quen thuộc kể từ năm 1971. 13 triệu euro đã được chi cho việc thành lập và mở rộng nhà máy ở Bình Dương, nơi mà gần đây chúng tôi đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên.
- AkzoNobel mong đợi điều gì từ những hoạt động tích cực đó?
Trước hết, việc mở rộng nhà máy ở Bình Dương được dự kiến sẽ tăng năng lực sản xuất gần gấp đôi từ 60 triệu lít/ năm hiện nay lên đến 100 triệu lít/năm cho tới năm 2016. Tốc độ đóng thùng sẽ tăng từ 12 thùng/phút lên đến 30 thùng/phút. Sau khi nâng cấp, nhà máy sẽ xuất khẩu sản phẩm thay vì chỉ cung cấp cho thị trường nội địa như hiện tại.
Bên cạnh việc mở rộng khả năng hoạt động và nhà máy sản xuất, mức tiêu thụ năng lượng trong quá trình sản xuất cũng sẽ giảm. Việc áp dụng công nghệ mới này sẽ làm giảm 20% mức tiêu thụ năng lượng trên mỗi lít sơn và củng cố cam kết của AkzoNobel cho sự bền vững, cung cấp các sản phẩm có chất lượng tốt hơn.
- Với viễn cảnh tươi sáng đó, ông mong đợi điều gì cho năm 2012?
Năm 2012 được đánh giá là một năm khó khăn khi mà nền kinh tế toàn cầu vẫn ảm đạm, lạm phát và giá cả tăng cao. Do đó, AkzoNobel đang nỗ lực để thúc đẩy hiệu quả kinh doanh bằng cách tăng cường chương trình cải tiến hiệu suất đã được phát động vào năm ngoái.
Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục sản xuất các sản phẩm có chất lượng tốt hơn để đem đến giá trị gia tăng cho khách hàng. Tôi tin rằng nỗ lực không ngừng để làm hài lòng khách hàng, nâng cao hiệu suất an toàn, sự đa dạng, phát triển đội ngũ nhân viên và cải thiện hiệu quả sinh thái sẽ giúp chúng tôi củng cố vị thế hàng đầu trong khu vực.
(Theo DNSGCT)
