![]() |
| Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai phát biểu khai mạc. |
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai cho biết trong thời gian qua, TBDĐTT có hiện tượng phát triển nhanh và nóng, trong khi đó, khâu quản lý của Bộ TT&TT có lúc hơi “lỏng tay”, chạy theo sự phát triển của xã hội nên phát sinh nhiều bất cập. Nhiều đối tượng lợi dụng để gây rối, làm mất an ninh trật tự xã hội, thậm chí ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Đặc biệt, sự “nở rộ” lượng sim rác đã ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả của kho số - một loại tài nguyên viễn thông.
Để khắc phục những bất cập nêu trên, Bộ TT&TT đã chủ động phối hợp với Bộ Công an trình Chính phủ về việc tăng cường quản lý TBDĐTT cơ sở Hệ thống CSDL CMND.
Dự án sản xuất, cấp và quản lý CMND được Thủ tướng phê duyệt ngày 11/5/2004 với 3 mục tiêu: sản xuất và cấp thẻ CMND mới thay thế cho CMND hiện tại (dự kiến sẽ cấp 71 triệu CMND mới); bảo đảm mỗi công dân VN từ đủ 14 tuổi trở lên đều được cấp CMND với 1 số duy nhất không trùng lặp và chống làm giả; xây dựng CSDL quốc gia về CMND để lưu trữ, khai thác sử dụng CSDL về CMND phục vụ các yêu cầu quản lý Nhà nước, quản lý xã hội của các cấp, ngành theo quy định.
Sản phẩm thẻ CMND có kích thước theo chuẩn quốc tế với nhiều đặc điểm bảo an và in mã vạch hai chiều để lưu trữ một số thông tin nhân thân cơ bản. Hệ thống được triển khai trên phạm vi toàn quốc, các đơn vị thuộc ngành Công an từ Trung ương đến cấp tỉnh/thành trực thuộc và cấp quận/huyện được kết nối với nhau qua mạng máy tính.
Chia sẻ thông tin về việc tăng cường hiệu quả quản lý TBD ĐTT bằng CSDL CMND, đại diện Cục Quản lý hành chính và trật tự xã hội (C64), Bộ Công an cho biết:năm 2008, Bộ Công an đã mua sắm trang thiết bị, xây dựng phần mềm quản lý và in CMND để lưu trữ, quản lý, khai thác và thực hiện in CMND thay thế cho việc sử dụng máy đánh chữ vào CMDN. Đến nay, cơ quan này đã cấp máy tính và phần mềm cho 80% tổng số các đơn vị cấp huyện trên toàn quốc, dự kiến tới cuối năm sẽ cấp cho các đơn vị còn lại để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất. Việc lưu trữ, quản lý, khai thác dữ liệu được quản lý theo từng tỉnh, thành trực thuộc Trung ương để phục vụ công tác cấp, quản lý CMND và công tác nghiệp vụ tại địa phương.
“Thời gian tới, 2 Bộ TT&TT và Công an sẽ tiếp tục đối soát dữ liệu TBDĐTT từ CSDL CMND mà Bộ Công an đang quản lý nhằm tăng cường quản lý TBDĐTT, kiểm tra độ chính xác của việc đăng ký, sử dụng sim thẻ của các khách hàng, cũng như năng lực của từng DN thông tin di động hiện nay, qua đó góp phần phát triển lành mạnh thị trường viễn thông. Giai đoạn này sẽ thu hút sự tham gia của hệ thống chân rết là các sở TT&TT, công an tỉnh/thành và các đơn vị liên quan để đảm bảo tính chặt chẽ, bài bản, hiệu quả”, Thứ trưởng Trần Đức Lai nhấn mạnh.
Đợt tập huấn diễn ra trong 2 ngày 20/6 (dành cho các sở TT&TT) và 21/6 (dành cho các doanh nghiệp viễn thông) là đợt đầu tiên trong chương trình tập huấn ở 3 miền Bắc - Trung -
