Trong khi dịch sốt xuất huyết trên cả nước giảm đáng kể và vùng “ổ dịch truyền thống” là khu vực Nam Bộ giảm mạnh nhất thì dịch sốt xuất huyết ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên bùng phát mạnh trong năm 2013 do nhiều nguyên nhân. Công tác phòng, chống đã được triển khai tích cực để kiểm soát, dập dịch kịp thời.
Dịch bùng phát mạnh năm 2013
Năm 2013, trên cả nước, tổng số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết (SXH) giảm 22% so với cùng kỳ năm 2012 nhưng lại tăng cao đột biến ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Tỉnh Khánh Hòa là địa phương dẫn đầu về số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết với gần 4.000 ca mắc (tăng 3,7 lần so với cùng kỳ năm trước), trong đó có 2 ca tử vong. Tỉnh Phú Yên cũng ghi nhận hơn 1.350 ca mắc, đứng thứ hai khu vực miền Trung và cũng có 2 trường hợp tử vong vào đầu tháng 7/2013.
Tại tỉnh Quảng Nam, tính tới cuối tháng 9/2013 cũng đã có hơn 850 ca bệnh, trong đó riêng tại huyện Duy Xuyên có 98 ca mắc dồn dập trong thời gian ngắn.
Trong khi đó, số bệnh nhân mắc SHX trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũng tăng mạnh trong thời điểm tháng 9, 10 của năm 2013 với trung bình hơn 70 ca/tuần, có tuần lên đến gần 100 ca. Từ đầu năm tỉnh có hai ca tử vong, đều là người lớn.
![]() |
Lý giải về sự gia tăng đột biến của SHX tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong năm 2013, cục trưởng Cục Y tế dự phòng Trần Đắc Phu cho hay năm nay là năm chu kỳ dịch (3 năm/lần) của SXH ở miền Trung- Tây Nguyên.
Vì vậy dịch sốt xuất huyết trong sáu tháng đầu năm 2013 trên cả nước đã giảm 22% so với cùng kỳ năm 2012, đặc biệt khu vực nóng nhất của SXH là các tỉnh miền Nam giảm tới 44% thì sốt xuất huyết lại tăng cao ở miền Trung và Tây Nguyên.
Ngoài ra, yếu tố thời tiết bất thường (đặc biệt sau các cơn bão mạnh khiến mưa lớn, ngập lụt dài ngày, … tạo môi trường ẩm thấp) thuận lợi cho muỗi gây bệnh SXH). Bên cạnh đó, sức đề kháng hóa chất của muỗi gây bệnh tại một số khu vực đã tăng lên và năm 2010, khu vực này cũng đã có dịch lớn nên khả năng miễn dịch của người dân ở khu vực này đã giảm.
Tập trung phòng chống dịch
Vì tính chất dịch bệnh gia tăng nhanh, Cục Y tế dự phòng đã kịp thời có chỉ đạo đẩy mạnh phòng, chống bệnh SXH ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Bộ Y tế đã giao Viện Pasteur Nha Trang cử đoàn giám sát hoạt động phòng chống sốt xuất huyết tại một số tỉnh miền Trung; Viện Pasteur TP.HCM đi giám sát sốt xuất huyết tại Bình Phước, Long An và Bến Tre, mục tiêu là hướng dẫn người dân diệt lăng quăng và chống sốt xuất huyết từ đầu mùa dịch.
Hiện tại, ở nước ta có 4 loại thuốc hóa chất diệt muỗi được Bộ Y tế cấp phép nhưng tại một số tỉnh, phân nửa loại thuốc này đã bị muỗi kháng thuốc, số còn lại phải tăng nồng độ cao hơn rất nhiều mới có tác dụng.
Vì thế, các chuyên gia y tế dự phòng cũng cảnh báo, việc pha và phun hóa chất diệt muỗi phải được thực hiện theo quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế.
Việc phòng, chống phải làm đồng bộ và có sự thống nhất trong tỉnh và giữa các tỉnh để tránh việc muỗi “di cư” từ địa bàn này sang địa bàn khác và kháng thuốc.
Tại hội nghị triển khai công tác y tế dự phòng vừa được Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội vừa qua, sốt xuất huyết được liệt vào một trong bốn loại bệnh gây dịch đáng lo ngại nhất năm 2013. Các địa phương trên cả nước đã đề ra kế hoạch, biện pháp cụ thể tăng cường biện pháp phòng dịch.
Bộ Y tế cùng các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phổ biến kiến thức và tổ chức tập huấn cho các cán bộ y tế cơ sở về căn bệnh nguy hiểm này ...
|
Chương trình phòng chống sốt xuất huyết Kể từ 1999 (ngay sau vụ dịch lớn năm 1998), Chính phủ đã đưa phòng chống sốt xuất huyết vào danh sách các chương trình “mục tiêu quốc gia”. Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia y tế giai đoạn 2012-2015 trong đó có bệnh sốt xuất huyết, với mục tiêu giảm 18% tỷ lệ mắc/100.000 dân do sốt xuất huyết so với trung bình giai đoạn 2006 – 2010. Ngoài ra, cần duy trì tỷ lệ chết/mắc do sốt xuất huyết xuống dưới 0,09%. |
Yến Ngọc
