Cụ thể, dòng dế C7 hiện hành và các model mới 700, 701, 600 của Nokia sẽ hỗ trợ NFC hoàn toàn trong nửa đầu năm 2012. Còn tất cả các model Symbian đang sản xuất hoặc thiết kế sẽ đều được trang bị chip NFC như một linh kiện tiêu chuẩn, thiết yếu, trang NFC World cho biết.
"Từ nay trở đi, tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều sẽ có chip NFC bên trong, cũng như tất cả các thiết bị NFC khác đều có thể kết nối với smartphone của Nokia", đại diện Nokia cho biết. NFC, hay công nghệ giao tiếp cự ly gần, cho phép người dùng trả tiền một cách không dây cho những sản phẩm, dịch vụ như vé xem phim, nước ngọt - bỏng ngô, vé tàu...., thông qua những chiếc điện thoại tương thích với NFC. Ngành công nghiệp di động đang ra sức quảng cáo cho NFC như một công nghệ ví điện tử, bởi trên lý thuyết, người dùng có thể để tiền và thẻ tín dụng của họ ở nhà, sau đó thanh toán cho các cửa hàng, nhà hàng... chỉ bằng một thao tác đơn giản là quét điện thoại qua đầu đọc.
Giai đoạn khởi động của NFC khá chậm và không được suôn sẻ cho lắm, bởi mỗi hãng thử nghiệm một kiểu. Cách tiếp cận rời rạc, đơn lẻ này tốn rất nhiều thời gian mà lại không mấy hiệu quả vì gây nhầm lẫn, bối rối cho người dùng, từ đó hình thành tâm lý "ngại sử dụng". Vì thế, muốn NFC cất cánh, tất cả các đấu thủ lớn - từ các hãng sản xuất thiết bị di động cho đến các mạng di động, các công ty tài chính, các hãng bán lẻ - đều phải đứng chung trên một con thuyền. Ngoài ra, ngành công nghiệp di động cũng cần thuyết phục được người dùng tin tưởng hơn vào tính bảo mật và thuận tiện của các giao dịch qua điện thoại di động.
Rất nhiều hãng đã liên kết với nhau để thúc đẩy NFC. Trong số các hãng sản xuất thiết bị, Google nhảy vào cuộc chơi NFC từ rất sớm khi trang bị công nghệ này cho một số mẫu smartphone Android. Hãng này cũng được đồn là đang hợp tác cùng MasterCard và Citigroup để triển khai một dịch vụ thanh toán di động.
Ngoài ra, cũng có tin đồn rằng Apple sẽ bổ sung con chip NFC cho iPhone kế tiếp.