![]() |
Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, theo lộ trình số hóa truyền hình, tại Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam sẽ tắt sóng các kênh truyền hình analog từ 1/7/2015. Tuy nhiên, thay vì tắt sóng toàn bộ các kênh truyền hình analog từ 1/7/2015 như kế hoạch ban đầu, Tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo Đề án Số hóa truyền hình đã thống nhất sẽ trình Ban chỉ đạo phương án tắt sóng “mềm” thay cho phương án tắt sóng “cứng” trước đây.
Theo phương án mới này, việc tắt sóng các kênh truyền hình analog ở Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam sẽ được tiến hành trong thời gian 4 tháng, từ 1/7 đến hết tháng 10. Theo đó, các đơn vị phát sóng và Đài PT-TH địa phương sẽ phối hợp để lên lộ trình tắt dần dần theo nguyên tắc sẽ tắt sóng các kênh truyền hình không thiết yếu trước, các kênh truyền hình thiết yếu sẽ tắt sóng sau cùng.
Ông Tuấn cho biết, đề xuất thay đổi phương án tắt sóng “mềm” này sẽ được Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình quyết định trong phiên họp tới đây. Hiện tại, cơ quan thường trực của Đề án số hóa truyền hình đã gửi lấy ý kiến các Đài PT-TH về việc lập lộ trình tắt sóng các kênh analog trong vòng 4 tháng.
Theo ông Nguyễn Hoàng Cẩm, Phó Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng, để tắt sóng truyền hình analog ở Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam thì việc triển khai nâng cấp vùng phủ sóng, lắp đặt thêm các trạm lặp để bù sóng là rất quan trọng. Đà Nẵng rất quan tâm đến vấn đề xử lý tình trạng sóng yếu và lõm sóng của VTV. Thế nhưng theo kế hoạch của VTV, đến tháng 5 sẽ hoàn thành xong hai trạm lặp bù sóng ở Đà Nẵng, nhưng thực tế đến thời điểm này (12/6/2015) vẫn còn chưa thấy VTV triển khai. Điều này gây khó khăn rất lớn cho số hóa truyền hình ở Đà Nẵng.
Theo ông Cẩm, khi tắt truyền hình analog sẽ ảnh hưởng tới khoảng 30% người dân (75.000 hộ) tại TP.Đà Nẵng. Còn tại Quảng Nam có 4 đơn vị hành chính cấp huyện bị ảnh hưởng khi Đà Nẵng tắt sóng truyền hình analog là: Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên và Đại Lộc.
Cho đến thời điểm này, để người dân hiểu được chủ trương, chính sách của Nhà nước và những tác động của Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình vô tuyến mặt đất tại Đà Nẵng, Ban chỉ đạo số hóa truyền hình Đà Nẵng đã chỉ đạo thực hiện thường xuyên công tác truyền thông với nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh cấp quận/huyện, xã/phường; In và phát tờ rơi đến các thôn, tổ; Phát thông tin tuyên truyền trên đài truyền thanh địa phương; Treo băng-rôn trên đường phố; Mở Kênh hướng dẫn, giải đáp qua điện thoại số 1900 94 96; Tuyên truyền trên sóng truyền hình (cả VTV và DRT).
Tổng đài 1900 9496 được tổ chức cung cấp nhiều thông tin để hỗ trợ người dân. Ví dụ, nếu đầu thu truyền hình số bị hư hỏng, hay gặp trục trặc thì tổng đài hướng dẫn người dân mua của đơn vị nào thì liên hệ đơn vị đó hỗ trợ, bảo hành theo quy định.
Trung tâm Thông tin Dịch vụ công Đà Nẵng sẽ giải đáp hoặc tư vấn cho nhân dân TP.Đà Nẵng và cả nước về mọi vấn đề có liên quan đến số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình vô tuyến số mặt đất thông qua các số 1900 9496.
