Sáng nay (6/9), thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Đội Cảnh sát đường thủy (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) khống chế kịp thời vụ hỏa hoạn xảy ra tại cảng nằm sát bên sông Đồng Nai. 

Lực lượng PCCC tiếp cận khống chế đám cháy - Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào gần 10h sáng cùng ngày, tàu chở xăng mang số hiệu TG-14616 của Công ty TNHH MTV Liên Cường Phát (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đang neo đậu bơm xăng tại khu vực cảng nhập xăng sát bờ sông Đồng Nai (TP Biên Hòa) thì bất ngờ phát hỏa. 

Phát hiện cháy, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên sông phối hợp cùng Đội Cảnh sát đường thủy đã huy động 5 cano áp sát tàu xảy ra cháy, kịp thời khống chế hỏa hoạn không cho cháy lan ra khu vực xung quanh. 

Thời điểm xảy ra cháy, trên tàu còn 235m3 xăng, bên cạnh còn có một tàu khác đang chứa 365m3 xăng. 

Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân hỏa hoạn là do máy bơm xăng trên tàu tự bốc cháy, sau đó lửa lan từ buồng bơm sang hầm máy, buồng ở, buồng bếp làm hư hỏng các khu vực trên tàu. Vụ cháy may mắn không gây thương vong về người.