{keywords}
Tàu Panama mắc cạn, vỡ làm đôi ở bắc Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters cho biết, sự cố rò rỉ dầu đang được kiểm soát và không có dấu hiệu nào cho thấy nó đã vào bờ. https://video.vietnamnet.vn/nhat-ban-tau-nang-hang-chuc-nghin-tan-vo-doi-lenh-denh-ngoai-bien-a-93852.html Ngoài ra, không có người nào trong số 21 thuỷ thủ trên tàu bị thương.  

{keywords}
Ảnh: Reuters

Tàu “Crimson Polaris” nặng 39.910 tấn, chở gỗ dăm, bị mắc cạn vào sáng qua (11/8) ở cảng Hachinohe. Nó cố tự giải thoát song không thể di chuyển xa do thời tiết xấu và cuối cùng phải thả neo cách cảng khoảng 4km.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Sáng nay (12/8), nó tách làm đôi, lực lượng tuần duyên Nhật cho biết. Một vệt dầu loang dài 5,1km và rộng 1km đã được phát hiện. Các tàu tuần tra đã triển khai biện pháp ngăn chặn.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Hiện, hai phần của con tàu vẫn ở nguyên và đang được tàu tuần tra giám sát chặt chẽ.

 

Tới chiều muộn (giờ địa phương), tình hình của nó không có thay đổi lớn, một phát ngôn viên của lực lượng tuần duyên Nhật cho biết.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Hoài Linh

Vụ chìm tàu ở Nhật: Một thủy thủ Việt đã được cứu

Vụ chìm tàu ở Nhật: Một thủy thủ Việt đã được cứu

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên boong tàu có 3 người Myanmar, 7 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam; trong đó có 5 thủy thủ đã tử vong, bốn người đã được cứu.