Tẩy chay phần mềm lậu sẽ tạo công ăn việc làm

ICTnews - Ngoài hàng nghìn công việc mới được tạo ra, giảm 10% vụ vi phạm bản quyền ở châu Á sẽ mang lại hơn 40 tỷ USD cho nền kinh tế và hơn 5 tỷ USD doanh thu thuế.

Ảnh minh họa

Đàn áp thẳng tay tình trạng vi phạm bản quyền phần mềm PC sẽ tạo ra hàng trăm ngàn công ăn việc làm trên toàn cầu và kích thích tăng trưởng kinh tế, doanh thu thuế, đặc biệt tại châu Á – khu vực có tỷ lệ vi phạm còn cao, một nghiên cứu của IDC cho thấy.

IDC đã tiến hành nghiên cứu tại 42 quốc gia và nói rằng nếu mỗi đất nước giảm 10% tỷ lệ vi phạm bản quyền trong 4 năm tới, sẽ có thêm 600.000 công việc mới được tạo ra và sẽ 141 tỷ USD doanh thu mới, 24 tỷ USD vào nguồn tổng thu thuế toàn cầu.

“Giảm vi phạm bản quyền phần mềm nghĩa là tạo thêm công việc. Mức lương của các công việc phần mềm thuộc mức cao trong ngành công nghiệp CNTT, và mức lương của toàn ngành CNTT lại thuộc mức cao trong nền kinh tế”, Marcel Warmerdam, giám đốc nghiên cứu thị trường CNTT của IDC, nói.

Mức giảm 10% vi phạm bản quyền có thể biến tổng số lực lượng lao động CNTT của Trung Quốc trở nên lớn nhất thế giới, vượt qua Mỹ và biến Nga trở thành thị trường CNTT lớn hơn cả Ấn Độ.

Tại Mỹ, giảm vi phạm bản quyền sẽ tạo ra 32.000 công việc mới và mang lại 41 tỷ USD cho nền kinh tế lớn nhất thế giới, nơi chi phí cho các dịch vụ và hàng hóa CNTT đạt tổng 458 tỷ USD năm 2007, hay 3,4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), theo IDC.

Trong số 600.000 việc làm mới được tạo ra trên toàn cầu nhờ giảm 10% tỷ lệ vi phạm bản quyền, 435.000 công việc sẽ nằm ở châu Á do tình trạng vi phạm cao. IDC cho biết hiện nay Trung Quốc và Việt Nam có tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm lần lượt là 82% và 88%; nghĩa là 8/10 gói phần mềm hiện đang được sử dụng bất hợp pháp. Con số vi phạm tại Mỹ là 21% và Tây Âu là 34%.

Giảm vi phạm bản quyền ở châu Á xuống 10% trong 4 năm sẽ tạo ra hơn 40 tỷ USD cho tăng trưởng kinh tế và hơn 5 tỷ USD doanh thu thuế cho châu Á.

Ngành công nghiệp CNTT bao gồm phần mềm, các dịch vụ phần cứng và phần mềm thuê trên 1 triệu nhân công trên toàn thế giới trong năm 2007. Tác động lên nền kinh tế của mảng phần mềm sẽ rất lớn bởi mặc dù ngành phần mềm chỉ chiếm 22% chi phí CNTT, song nó lại chiếm đến 34% nhân lực của toàn ngành CNTT.

Ngoài ra, với mỗi 1 USD chi cho gói phần mềm hợp pháp sẽ có 1,25 USD được chi cho các dịch vụ liên quan như lắp đặt, đào tạo, bảo dưỡng, IDC nói.

Vinh An

Theo Reuters