
Chính các du khách cũng bất ngờ khi ở chân núi, ngay sát Đền Cậu xuất hiện một hệ thống cáp treo dài gần 2,5 km tới sát Đền Thượng thờ Quốc Mẫu Tây Thiên. Hệ thống cáp treo này chính thức bán vé cho khách hành hương từ thứ bảy ngày 18/2/2012.
![]() |
|
Đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên |
Theo thông tin từ Ban quản lý cáp treo Tây Thiên, dự án đã được chuẩn bị từ 2 năm trước và xây dựng khẩn trương trong 8 tháng. Nhà cung cấp thiết bị cho hệ thống cáp treo này chính là tập đoàn POMA, đơn vị đã làm đường cáp treo cho Yên Tử và VinPearl Nha Trang.
Chủ đầu tư hệ thống cáp treo muốn duy trì tốc độ vừa phải để du khách có thể thưởng ngoạn phong cảnh núi rừng Tây Thiên. Cáp treo đã tiết kiệm nhiều thời gian cho du khách, trèo bộ lên đỉnh Tây Thiên thường mất 1,5 tiếng đối với người khỏe, 2 tiếng với người bình thường. Cáp treo dự kiến sẽ khiến lượng khách lên Tây Thiên tăng mạnh trong thời gian tới.
|
|
|
Nhà ga cáp treo Tây Thiên |
Cách đây 1 năm, còn rất nhiều du khách phải bất bình về chuyện dân địa phương vác gậy lao đến, “lăn xả” vào khách thập phương để ép mua gậy hành hương lên chùa thì nay cũng không còn nữa. Du khách có thể thong thả đi theo con đường mới mở vào đền Cậu rồi đi cáp treo lên đền Thượng.
|
|
|
Chưa vào lễ hội nhưng nhà ga cáp treo đã luôn đông kín khách |
Khu di tích Tây Thiên hiện bao gồm Đền Thỏng, Chùa Thiên Ân, Đền Cậu, Đền Cô, Đền Cô Chín, Đền Thượng thờ Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu, Chùa Thượng, Chùa Phù Nghì và Tịnh thất Tây Thiên theo Phật giáo Kim Cương Thừa Drukpa. Nơi đây được coi là cái nôi của Phật giáo Việt Nam khi từ thế kỷ III trước công nguyên, phái bộ từ Ấn Độ du hóa tới đây đã chọn Tây Thiên làm nơi hoằng truyền Phật pháp.
![]() |
|
Ni cô Tịnh thất Tây Thiên đặc biệt chỉ dành cho các sư cô tu tập. Các sư cô đều có học vấn uyên bác, tu theo dòng tu Mật tông. |
Sự gắn kết giữa thiên nhiên và tín ngưỡng khiến người ta dễ dàng tìm thấy ở Tây Thiên sự bình yên trong tâm hồn. Cứ mỗi độ xuân về, nhân dân trong vùng lại tổ chức lễ hội Tây Thiên vào ngày 15, 16, 17 tháng 2 âm lịch để tưởng nhớ Quốc Mẫu Tây Thiên. Ngày chính hội được tổ chức vào ngày hóa của Quốc Mẫu Tây Thiên là 15/2 âm lịch.
“Lên Tây Thiên là đến với Phật, về với Mẫu. Như vậy vùng đất này có cả tôn giáo lẫn tín ngưỡng. Chúng tôi cho rằng trong bối cảnh hội nhập nhiều nền văn hóa tràn vào, việc tìm tới những giá trị Phật giáo và dân tộc có vai trò tăng sức đề kháng quan trọng. Vì vậy, Vĩnh Phúc luôn tạo mọi điều kiện để tôn giáo và tín ngưỡng ở Tây Thiên phát triển.” Ông Hoàng Truyền Kỳ, nguyên phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.
Duy Lý

