TechMart Việt Nam 2007: Khép chợ, mở thị trường
4 ngày hội của thiết bị, công nghệ tại TechMart quốc gia 2007 tổ chức tại Đà Nẵng đã khép lại vào ngày 9-9.
Những thành công mà TechMart 2007 mang lại cho Đà Nẵng nói riêng, các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên nói chung, không chỉ là những giá trị đã thể hiện trên những giao dịch tại đây qua gần 4 ngày hội chợ, mà còn là sự kết nối của các nhà khoa học khắp mọi miền đất nước với khúc ruột miền Trung còn nhiều khó khăn này…
Kết nối
Gần 700 tỷ đồng được ký kết qua TechMart Việt Nam 2007 đã trở thành “điểm nhấn” mới cho thị trường KHCN miền Trung.
“Một tháng trước khi chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam 2007 (TechMart Việt Nam 2007) được tổ chức, tôi lo lắm. Lần này TechMart quốc gia tổ chức tại miền Trung, nơi thị trường khoa học công nghệ còn nhỏ bé, có thể mức độ thành công không được như các kỳ TechMart trước đây.
Nhưng với nhiệt tình của các đơn vị tham gia, với kết quả các giao dịch, các biên bản ghi nhớ tại TechMart, có thể nói chúng ta đã có một TechMart thành công. Đó một phần là do các đơn vị tham gia đã có những nghiên cứu về thị trường, qua đó, mang tới đây nhiều thiết bị công nghệ đáp ứng được nhu cầu địa phương” - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến, Trưởng ban Tổ chức TechMart Việt Nam 2007, cười rạng rỡ, đánh giá như vậy trong ngày bế mạc.
Những lượt khách tấp nập ra vào liên tục trong gần 4 ngày TechMart Việt Nam 2007 (khoảng 100.000 lượt người) và gần 700 tỷ đồng tổng trị giá của các biên bản ghi nhớ, hợp đồng mua bán, chuyển giao công nghệ thiết bị đã được ký kết chính thức tại đây là các bằng chứng rõ rệt nhất cho sự thành công mà ông Tiến nói. Mặc dù tổ chức tại miền Trung, nhưng TechMart quốc gia lần này đã quy tụ được gần 400 đơn vị trong và ngoài nước tham dự, với số lượng thiết bị công nghệ tham gia triển lãm lên đến hơn 2000.
Đó là những con số thống kê ấn tượng. Nhưng ấn tượng hơn, theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong, TechMart 2007 còn mang đến sự hỗ trợ về mặt khoa học công nghệ của các nhà khoa học, các doanh nghiệp khoa học đến từ mọi miền đất nước, qua đó góp phần giúp miền Trung phát triển kinh tế xã hội. “Nhìn từ góc độ thúc đẩy thị trường khoa học công nghệ, đưa các sản phẩm nghiên cứu khoa học vào thực tế mới có thể thấy hết được những tác động tốt, những hỗ trợ tốt mà TechMart mang đến.
Qua TechMart, các nhà khoa học có dịp gặp gỡ, trao đổi và gắn kết với nhau hơn, có dịp tìm hiểu thị trường tốt hơn, từ đó đó thể có những hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau về lâu về dài. Điều quan trọng nhất là các nhà khoa học khắp hai miền Nam Bắc đã thông qua TechMart mà tề tựu về đây”, Bộ trưởng Hoàng Văn Phong nhận định.
Cho một thị trường tương lai
Cũng giống như phát biểu của Thứ trưởng Lê Đình Tiến, nhiều thành viên trong ban tổ chức cũng tâm sự với chúng tôi trước khi TechMart Việt Nam 2007 diễn ra rằng có thể đây sẽ không phải là một TechMart quốc gia thành công. Chính Bộ trưởng Hoàng Văn Phong cũng khẳng định rằng về mặt doanh số, chắc chắn TechMart Việt Nam 2007 không thể bằng được các kỳ TechMart quốc gia lần 1, lần 2 được tổ chức tại Hà Nội và TPHCM các năm trước.
Sự lo lắng này đã từng dẫn đến một vài người đề nghị: chỉ nên tổ chức các TechMart cấp vùng tại Đà Nẵng, còn TechMart quốc gia thì nên tổ chức ở các đô thị lớn như TPHCM, Hà Nội. Tuy nhiên, sự nhiệt tình, sự cương quyết của Đà Nẵng đã tiếp thêm sức cho các nhà tổ chức. Phía Đà Nẵng rất muốn được đưa các công trình, các nhà khoa học về đây để “kéo” một thị trường khoa học công nghệ còn non trẻ tại miền Trung gian khó.
Và thực tế đã chứng minh, TechMart Việt Nam 2007 không chỉ dừng lại ở một hội chợ triển lãm. “Qua TechMart 2007, chúng tôi đã gặp gỡ, bàn kế hoạch phối hợp với các thầy của Trường Đại học Bách khoa TPHCM trong việc thực hiện các đề tài sắp tới. Chúng tôi cũng đã liên lạc với các thầy của ĐH Đà Nẵng để bàn kế hoạch phối hợp nghiên cứu, chế tạo” - tiến sĩ Hoàng Vĩnh Sinh, giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội, một trong các tác giả được trao cúp vàng TechMart 2007, nói về kế hoạch cho những ngày sau TechMart của mình.
Một điều ít người biết là trong lúc các loại máy móc thiết bị vẫn được trưng bày thu hút người xem, người mua đến với TechMart Việt Nam 2007, thì các nhà khoa học, các sở KHCN cũng nhân cơ hội này giao lưu, tiếp xúc và bàn về sự liên kết phát triển thị trường khoa học công nghệ, bàn về nhu cầu từng địa phương, thế mạnh từng địa phương và qua đó trao đổi những đơn đặt hàng sau TechMart. “Tôi cho rằng đây là một cơ hội để các doanh nghiệp TPHCM tìm hiểu thị trường miền Trung, một thị trường mà các doanh nghiệp KHCN TPHCM chưa khai phá được nhiều.
TechMart quốc gia lần này, theo tôi, là một điểm nhấn cho các doanh nghiệp đến với thị trường, mọi việc vẫn còn nhiều ở phía trước. Trong lúc các doanh nghiệp xếp lại gian hàng của mình tại TechMart để trở về thành phố, chúng tôi cũng đang sắp xếp các đơn đặt hàng để chuẩn bị cho những giai đoạn hợp tác tiếp theo” - ông Phan Minh Tân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, tiết lộ.
Một ai đó đã nói rằng, ở nơi thị trường chưa phát triển tức là cơ hội để chiếm lĩnh thị trường còn rất nhiều. Trước khi TechMart diễn ra, ít ai có thể nghĩ rằng tại vùng đất miền Trung gian khó này, có doanh nghiệp lại ký được hợp đồng hơn 100 tỷ đồng; ít ai nghĩ rằng chỉ qua chưa đầy 4 ngày, có gần 1000 hợp đồng, văn bản ghi nhớ (chính thức và không chính thức) đã được ký kết. Đối với thị trường KHCN miền Trung, TechMart 2007 sẽ là một “cột mốc” để từ đây, các doanh nghiệp, các viện, các trường đưa những công trình khoa học đến…
Theo SGGP