Một teen điển hình mang theo ĐTDĐ bên mình có thể để cuộc gọi của mẹ đi vào hộp thư thoại và sau đó nhắn tin lại: “Có việc gì đấy ạ?”, theo Stephen Saiz, người quản lý chiến lược tiêu dùng của chi nhánh di động Bắc Mỹ, của tập đoàn Walt Disney Internet.

“Teen đang buộc bố mẹ phải nhắn tin bởi họ không muốn nói chuyện trực tiếp với bố mẹ”, Saiz nói tại hội nghị YPulse 2008 National Mashup, một hội nghị diễn ra 2 ngày về teen và công nghệ.

Saiz cho hay Disney đã nghiên cứu về hành vi của teen và các bậc bố mẹ về ĐTDĐ và các ứng dụng di động. Hầu hết teen thích nhắn tin và chat với bố mẹ và bạn bè hơn là nói chuyện trực tiếp, bởi như vậy họ vẫn có thể tiếp tục làm những hoạt động khác như chơi video game, nghe nhạc.

Gần như 50% trong số các thiếu niên Mỹ (trẻ từ 10 đến 13 tuổi) và 83% các teen Mỹ sở hữu ĐTDĐ, theo nghiên cứu của hãng C&R Research đặt tại Chicago. Với việc ngày càng nhiều trẻ em sử dụng thiết bị di động, tin nhắn SMS càng được hữu dụng.

Ngoài ra, ngày càng nhiều teen Mỹ dùng mạng xã hội và giải trí qua ĐTDĐ.

Theo CNET