Teen Nhật ngập trong “rác di động”
Một ngày cuối tháng 11 năm 2006, một cô bé học lớp Sáu của trường phổ thông cơ sở gọi điện cho mẹ để báo mình đang đi mua sắm với một người bạn. Đó là lần cuối cùng cha mẹ cô nghe thấy giọng con gái cho đến tận 5 ngày sau.
Sau đó, cô bé đã xuất hiện tại một đồn cảnh sát ở Machida, Tokyo, cùng một người đàn ông 31 tuổi. Cảnh sát đã tìm hiểu và biết cặp này đã có một số ngày “vui vẻ” tại nhà người đàn ông nọ trong thành phố và cũng tại cabin của ông ta ở khu nghỉ dưỡng ở Hakone.
Làm thế nào một cô gái, chưa hẳn vì cô bé mới ở tuổi vị thành niên, lại quen một người đàn ông già hơn như vậy? Câu trả lời là: Điện thoại di động và Internet.
“Họ là những người sử dụng của một trang Web cộng đồng (xã hội) rất phổ biến đối với học sinh phổ thông cơ sở”, Takayo Okubo, nhà nghiên cứu chính của Hiệp hội Internet Nhật Bản nói, “Cô bé đã viết một lời nhắn trên diễn đàn 'Meru Tomo Hiroba’ (Khu vực thư cho bạn bè) của trang Web đó và đã rơi vào tầm ngắm của người đàn ông kia”.
Tạp chí Yomiuri Weekly của nhật báo Yomiuri cho biết số vụ náo động tương tự - trẻ em rơi vào rắc rối do điện thoại di động được trang bị truy cập Internet – đã nổi lên trong khoảng một, hai năm vừa qua. Tạp chí này, thường xuyên chỉ trích điện thoại là nguyên nhân gây ra những căn bệnh xã hội, gọi vấn đề này là “rác rưởi điện thoại di động”.
Mại dâm vị thành niên
Yomiuri Weekly và các phương tiện truyền thông khác đã đưa ra một vấn đề lớn: mối liên hệ giữa sử dụng điện thoại di động với các vấn đề liên quan đến thanh niên. Một ví dụ điển hình là làm thế nào các cô bé tuổi vị thành niên đăng nhập vào những trang Web hẹn hò để gặp “sở khanh”? Các cơ quan trung ương đã phản ứng về vấn đề này bằng cách cấm các trang Web hẹn hò hoạt động, đồng thời chính quyền một số thành phố đã phát động các đợt tấn công vào những khu vực mại dâm trẻ em diễn ra phổ biến.
Nhưng tạp chí này đã chỉ ra sự phát triển của vấn đề: Nay trẻ em đang ngày càng rơi vào rắc rối từ việc sử dụng các trang Web dòng chính và hợp pháp một cách hoàn hảo. Những trang này giả thiết là an toàn và một số thậm chí nhắm vào đối tượng trẻ em và tiền vị thành niên như trang Web cô bé học sinh nói trên đã sử dụng. Trang Web chia sẻ video trực tuyến YouTube cũng không phải là ngoại lệ.
Tháng trước, một nhóm sáu học sinh trung học ở quận Saitama đã nghĩ ra cách giải trí: quay phim chúng đánh bại một bạn cùng lớp. Chúng sử dụng điện thoại di động để làm đoạn video, cho thấy nạn nhân đang bị đấm, đá thùm thụp và sau đó đăng lên mạng. Một người xem đã copy và đăng trên YouTube và khắp thế giới nhìn thấy vụ áp bức ở Saitama.
"Chúng tôi chỉ làm thế cho vui”, một trong những kẻ tấn công nói trong lần đầu tiên đoạn video được đăng trên mạng.
Cha mẹ không “hiểu”
Vậy thì cha mẹ có thể làm gì để ngăn con cái họ khỏi bị rơi vào những tình cảnh tương tự? Trước hết, giáo sư Hirotsugu Shimoda, nghiên cứu xã hội và thông tin tại đại học Gunma nói “họ cần thức tỉnh”.
“Cha mẹ nghĩ điện thoại di động chỉ là điện thoại di động. Nhưng những chiếc điện thoại hiện đại cũng là những thiết bị truy cập Internet và Internet là một phương tiện truyền thông dành cho người lớn. Trẻ em không nên được phép sử dụng để tiêu khiển”, ông nói.
Các biện pháp kỹ thuật, phổ biến nhất là lọc dịch vụ, do nhà cung cấp điện thoại di động đưa vào. Bộ lọc được cài đặt để chặn truy cập tới những trang Web và loại thông tin mà cha mẹ cho là nguy hiểm.
Cảnh sát và chính quyền đã ban hành các hướng dẫn tới các nhà cung cấp điện thoại di động, nhắc nhở họ quảng bá dịch vụ lọc tin tới các khách hàng mới. Nhưng khó mà xác định dịch vụ lan rộng và hiệu quả đạt được như thế nào bởi vì không công ty điện thoại nào tiết lộ số thuê bao.
Một số người trong ngành nghi ngờ rằng những nỗ lực đã đạt được thành công nhất định.
"Nhắc nhở lọc thông tin sẽ không giúp bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ”, một nguồn tin giấu tên làm việc trong ngành kinh doanh điện thoại di động nói.
Vì vậy, chừng nào cha mẹ chưa nâng cao nhận thức về vấn đề và các cơ quan chức năng chưa tìm các biện pháp quản lý tốt hơn thì chừng đó “rác điện thoại di động” vẫn còn là một vấn đề đối với trẻ em và trẻ vị thành niên trong những năm tới.
Hà Lan
Theo Yomiuri Weekly