Bộ trưởng Truyền thông Helen Connan (phải) và Tổng giám đốc điều hành Telstra Sol Trujillo

Telstra kiện Bộ trưởng Truyền thông Úc vì WiMAX

ICTnews - Hãng viễn thông Telstra đã đâm đơn kiện Bộ trưởng Helen Coonan về việc cung cấp 1 tỷ đô la Úc cho mạng WiMAX. Băng rộng cũng đang làm chia rẽ nước Úc.

  • Úc tuyên bố kế hoạch viễn thông quốc gia

Hãng viễn thông lớn nhất Úc, nhà cựu độc quyền viễn thông nhà nước, tuyên bố họ bắt đầu tiến trình pháp lý chống lại Bộ trưởng Truyền thông Úc Helen Coonan tại Toà án Liên bang Úc sau khi, như Telstra cáo buộc, bà Bộ trưởng đã từ chối để công ty tiếp cận tài liệu cho thấy làm thế nào chọn được người thắng thầu triển khai mạng WiMAX.

Trong tháng Sáu, bà Coonan tiết lộ Chính phủ đã chọn Opel, một liên doanh giữa Optus và Elders, để xây dựng mạng WiMAX và việc cung cấp tiền cho dự án đã tăng lên đến 1 tỷ đô la Úc (412 triệu USD) so với kế hoạch ban đầu là 600 triệu đô la Úc. Theo từ điển trực tuyến Wikipedia, WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave - là tiêu chuẩn IEEE 802.16 cho việc kết nối Internet băng thông rộng không dây ở khoảng cách lớn.

Người phát ngôn của Telstra nói theo lịch kế hoạch được định, toà án sẽ nghe luật sư đại diện cho công ty và bà Bộ trưởng vào thứ Ba tuần sau.

“Chúng tôi đã đấu thầu vì một mục tiêu chắc chắn và sau đó chúng tôi phát hiện không chỉ có 600 triệu đô la Úc – chúng tôi chưa bao giờ được thông báo về việc sẽ tăng khoản cung tiền thêm này… Chúng tôi muốn có sự làm rõ ở đây. Nếu các mục tiêu được dịch chuyển, mọi người (dự thầu) nên được thông báo”, ông nói. Hãng Telstra cáo buộc người thắng thầu duy nhất - Opel - là đã biết được việc khoản tài chính gia tăng trong suốt quá trình dự thầu.

“Chúng tôi muốn tiếp cận xem liệu chúng tôi có bị đối xử không công bằng và tìm ra thực tế đầy đủ về việc cuộc đấu thầu được tiến hành như thế nào?”, người phát ngôn của Telstra nói thêm.

Văn phòng của bà Coonan không bình luận ngay lập tức về tin này.

Telstra cũng cho biết họ đã liên lạc với Chính phủ để có thêm thông tin chi tiết về kế hoạch mở rộng mạng của Opel và nơi nào mạng của Opel có thể chồng chéo lên dịch vụ của Telstra. Song Telstra cáo buộc: Chính phủ nói họ sẽ chỉ cung cấp thông tin với điều kiện Telstra không công khai những thông tin đó.

Cho đến nay, Opel đã nói sẽ sử dụng 1.361 trạm WiMAX và phủ sóng 638 nghìn km2. Nhưng liên doanh này phải công bố tần số mà mạng WiMAX của họ sẽ sử dụng. Đây là vấn đề đang thúc giục Quốc hội Úc thẩm vấn về khả năng (tần số đó) can nhiễu đến các thiết bị không dây khác.

Nước Úc bị chia rẽ vì các dự án băng rộng

Chính phủ Úc cho rằng mạng FTTN chỉ cung cấp cho vùng đô thị, trong khi Đảng Lao động Úc lại đề xuất mạng FTTN triển khai khắp cả nước

Người phát ngôn của Đảng Lao động Úc, nghị sĩ Stephen Conroy đã nhắc lại cam kết của Đảng về mạng FTTN (fibre-to-the-node - mạng kết nối cáp quang đến các nút mạng) đồng thời buộc tội chính phủ đang lãng phí tiền thuế của người dân trong việc triển khai kế hoạch WiMAX.

Nghị sĩ Conroy, trong một bài viết gửi báo The Australian, đã nói rằng sự lựa chọn WiMAX cố định của Chính phủ để cung cấp truy cập băng rộng cho người sử dụng là một sai lầm, và nói thêm công nghệ này sẽ không cung cấp tốc độ như Chính phủ đã quảng cáo – nhanh hơn 20-40 lần mà những người dân vùng nông thôn đang sử dụng.

“Thực tế là Bộ trưởng (Truyền thông) đang làm công chúng Úc lầm lẫn. Theo kế hoạch băng rộng của Chính phủ, người dân Úc có thể mong đợi tốc độ nhanh hơn đến 20 lần mức trung bình hiện tại”, ông Conroy viết. Bộ trưởng Truyền thông (thuộc Đảng) đối lập cũng bị chỉ trích về sự thiếu minh bạch về giá dịch vụ WiMAX.

Đó là lý do Đảng Lao động đã đề xuất một kế hoạch băng rộng quốc gia mở rộng sự ưu việt của công nghệ FTNN tới các vùng nông thôn và vùng xa để cung cấp dịch vụ với giá cả chấp nhận được mà còn được hưởng các dịch vụ tương đương thành thị.

“Dịch vụ FTTN sẽ cung cấp tới 98% người dân Úc với đảm bảo tốc độ kết nối tối thiểu nhanh hơn 40 lần tốc độ hiện tại. Hai % dân số còn lại sẽ nhận được dịch vụ tiêu chuẩn tuỳ thuộc vào công nghệ sẵn có (cố định, không dây hay vệ tinh)”, ông Conroy viết.

Chúng tôi thách Bộ trưởng chuyển văn phòng, nhà và cơ quan bà ấy từ mạng cáp quang hiện tại sang sản phẩm không dây của Opel

Nghị sĩ Stephen Conroy
Theo tầm nhìn của Chính phủ liên bang, FTTN sẽ chỉ được sử dụng ở các vùng thành thị. Còn kế hoạch của Đảng Lao động dành cho tương lai băng rộng của Úc lại xem mạng cáp quang FTTN nên được triển khai ở khắp nước Úc.

Những đặc điểm kỹ thuật của mạng FTTN dựa trên kế hoạch của Telstra như họ tuyên bố là cung cấp kết nối cáp quang 12Mbps tới 98% dân số Úc với chi phí 4,7 tỷ đô la Úc, mặc dù chi tiết kế hoạch cụ thể như thếo bào chưa được Đảng Lao động công bố.

Nghị sĩ Conroy cũng chỉ trích Bộ trưởng Truyền thông Helen Coonan về quá trình đấu thầu mạng băng rộng. Tuy nhiên, bà Coonan khẳng định cuộc đấu thầu là “công bằng và nhất quán” từ hướng dẫn đến tiếp cận dự án và những yêu cầu về tính trung thực.

Ông Conroy kết thúc bài viết của mình bằng việc thách thức người đồng nhiệm của mình trong chính phủ, tức bà Bộ trưởng Truyền thông dám “ăn thịt chó của mình”: “Nếu giải pháp của Chính phủ là tốt, chúng tôi thách Bộ trưởng chuyển văn phòng, nhà và cơ quan bà ấy từ mạng cáp quang hiện tại sang sản phẩm không dây của Opel”.

  • 1AUD=13.847VNĐ
  • 1USD=16.170VNĐ

Hà Lan

Theo The Australian, ZDnet