Tương lai nhà cầm quân Hà Lan đang bấp bênh khi chờ đánh giá từ nhóm chủ mới Ineos và Sir Jim Ratcliffe.

Quãng 2 năm huấn luyện đội chủ sân Old Trafford, lãnh đạo duyệt chi hơn 400 triệu bảng để Ten Hag đưa về Antony, Casemiro, Rasmus Hojlund, Mason Mount, Andre Onana...

Mu Casemiro
Antony và Casemiro là những bản hợp đồng đắt đỏ của MU

Ten Hag cho rằng, cựu GĐĐH Richard Arnold cùng cựu GĐ bóng đá John Murtough đàm phán kém nên MU thường mua cầu thủ đắt hơn giá thị trường.

Ông nói: "Mức phí phải trả trong nhiều thương vụ thực sự rất cao. Tuy nhiên, tôi không chịu trách nhiệm về điều đó.

Lãnh đạo đã thực hiện tất cả các cuộc thương lượng, bao gồm những cầu thủ giàu tiềm năng khác nhưng cuối cùng họ lại không đến MU.

Chính sách chuyển nhượng CLB từng bị coi là thảm họa. Nó mang nhiều màu sắc hơn hơn so với bức tranh được vẽ ra."

Antony là bản hợp đồng thất bại điển hình. MU phải bỏ ra 85,5 triệu bảng để rước cầu thủ chạy cánh Brazil về từ Ajax - vốn là đội bóng cũ của Ten Hag.

Casemiro có giá 70 triệu bảng. Sau mùa đầu tiên chơi tốt, cựu tiền vệ Real Madrid ngày càng sa sút và nhiều khả năng bị bán sang Saudi Arbia thời gian tới.