FPT Truong Gia Binh.jpg
Tổng Giám đốc FPT Trương Gia Bình “truyền lửa” cho cán bộ nhân viên FPT tại Hội nghị Chiến lược FPT 2012. Ảnh: FPT

>> FPT, CMC sắp chi hàng chục triệu USD cho M&A / FPT IS đạt chứng chỉ cao nhất của Juniper Networks / FPT chi hàng chục tỷ đồng cho 6 dự án R&D / 9 tháng năm 2012, FPT lãi 1.755 tỷ đồng / FPT Software vào top 100 nhà cung cấp dịch vụ toàn cầu

Tại Hội nghị Chiến lược FPT 2012 diễn ra chiều 2/11/2012, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc FPT Trương Gia Bình khẳng định FPT luôn là Tập đoàn CNTT-TT số 1 Việt Nam nhiều năm qua. Từ những hợp đồng phần mềm thương mại đầu tiên là hệ thống đặt vé giữ chỗ cho Phòng vé Hàng không Việt Nam (cuối năm 1990), chương trình Tin học hóa Ngân hàng Hàng hải…, đến nay, hầu hết các hệ thống thông tin lớn của quốc gia, của các ngành kinh tế trọng điểm đều được kiến tạo bởi FPT (cụ thể là FPT IS).

Không thỏa mãn với vị trí hàng đầu trong nước, FPT đang tiếp tục hướng tới mục tiêu khẳng định vị thế trên trường quốc tế bằng việc lọt top 500 doanh nghiệp CNTT hàng đầu thế giới theo xếp hạng của Tạp chí Forbes.

“FPT muốn trở thành tập đoàn cung cấp dịch vụ thông minh hàng đầu toàn cầu (a global leader in smart services), có vị trí trong tất cả các hệ sinh thái (ecosystem). Mỗi khi mọi người nhắc đến điện toán đám mây, công nghệ di động, dữ liệu lớn… là nhắc đến FPT”, ông Trương Gia Bình chia sẻ mục tiêu đầy tham vọng.

Hiện FPT đã có nhiều điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa mục tiêu này. Chẳng hạn như FPT đã trở thành đối tác của hầu hết các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới. Hay mới đây, các kỹ sư trẻ tuổi của FPT tại Mỹ (FPT USA – FUSA) đã có những hợp đồng đầu tiên với hãng chế tạo máy bay lớn nhất thế giới của Mỹ, theo đó, FPT sẽ tham gia đưa ra các sản phẩm, giải pháp công nghệ mới cho máy bay…

Song với doanh thu xấp xỉ hơn 1,3 tỷ USD, FPT sẽ phải phấn đấu rất nhiều mới có thể “chen chân” vào bảng danh sách top 500 doanh nghiệp CNTT hàng đầu thế giới (được tính dựa theo tổng doanh số và lợi nhuận), bởi những “đại gia” đầu bảng đang có doanh số hàng trăm tỷ USD, còn những doanh nghiệp ở cuối bảng cũng đang sở hữu con số hơn chục tỷ USD.

Được biết thời gian qua, FPT đã đề cập nhiều lần mục tiêu có lợi nhuận 10.000 tỷ đồng vào năm 2014, và lọt vào top 500 doanh nghiệp CNTT hàng đầu thế giới (Forbes 500) vào năm 2025.

Từ năm 2011, Forbes không còn xếp hạng riêng 500 doanh nghiệp CNTT hàng đầu thế giới (Forbes 500) nữa mà thay bằng Forbes Global 2000 (top 2.000 công ty đại chúng trên toàn cầu). FPT cũng đã chuyển hướng mục tiêu từ “lọt vào Forbes 500” sang “có tên trong top 500 doanh nghiệp CNTT hàng đầu trong Forbes Global 2000”.