
Ông Huỳnh Trung Luân - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi cho biết: kể từ ngày bị bắt (14/5) và được điều trị tích cực, sức khỏe của voi rừng tiến triển tốt, các vết thương đã khô ráo.
Vòi voi (bị thương nặng do bẫy kẹp đứt gần ½) đã hoạt động bình thường, voi có thể dùng vòi để làm nhiều việc khác như uống nước, lấy thức ăn.
![]() |
|
Voi rừng bị thương (ở giữa) được điều trị vết thương và thả về tự nhiên trong ngày 22/5 |
Ngoài ra, vết thương ở chân bị bẫy rút làm đứt một móng, bốc mùi hôi thối đã khô ráo, voi có thể đi lại bình thường.
Theo ông Luân, việc sớm trả voi về rừng sẽ giúp vết thương của voi nhanh chóng lành hơn so với môi trường nuôi nhốt.
Đặc biệt, việc thả voi về rừng sớm sẽ giúp nó tái hòa nhập đàn, không bị mất đi bản tính hoang dã.
Như VietNamNet đã đưa tin, chiều ngày 7/5, tại tiểu khu 453, lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Buôn Đôn người dân phát hiện một voi rừng con thuộc giống đực, nặng khoảng 800kg, cao 1,2 mét bị dính bẫy thú ở vòi và chân.
Trong đó vòi bị kẹp gần đứt lìa, chân bị hoại tử, bốc mùi hôi thối.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk phối hợp Vườn quốc gia Yok Đôn đã tiến hành công tác cứu hộ.
Sau gần một tuần nỗ lực, đến 11g ngày 14/5, đoàn cứu hộ đã khống chế bắt sống con voi bị thương, áp giải về khu rừng thuộc trạm kiểm lâm số 9 - Vườn quốc gia Yok Đôn để tiến hành điều trị.
Sau khoảng 1 tuần điều trị, các vết thương ở vòi, chân đã dần bình phục.
Trùng Dương
