Dịch vụ tìm kiếm trực tuyến “thuần việt”:
Thách thức những... “ông lớn” !
Khi có nhu cầu khai thác dữ liệu trên Internet, chúng ta có thói quen sử dụng các cỗ máy tìm kiếm của Google, Yahoo!, MSN bởi những tính năng vượt trội. Trên thực tế thì các cỗ máy này đã thống trị toàn cầu với khoản lợi nhuận kếch xù. Nhưng một số bạn trẻ thì không nghĩ vậy, họ đang xây dựng các chương trình tìm kiếm “thuần Việt” để cạnh tranh với ba “ông lớn” trên...
Cách đây gần 10 năm, khi Internet mới du nhập vào Việt Nam, Cty Công nghệ tin học Tinh Vân đã xây dựng cỗ máy tìm kiếm có tên vinaseek.com. Ra đời vào thời điểm Google có những bứt phá mạnh mẽ, cộng với sự đầu tư chưa mạnh nên Vinaseek không nhận được nhiều sự quan tâm. Bẵng đi một thời gian dài, khi Google, Yahoo! đủ sức thâm nhập sâu vào cộng đồng người dùng Internet trong nước, từ năm 2007 trở đi, các cỗ máy tìm kiếm “thuần Việt” mới tái khởi động khá mạnh mẽ và đi sâu vào tìm kiếm nhạc, phim, tổng hợp thông tin. Những cái tên như baomoi, 7sac, Zing Mp3, Tuyetdieu, Monava, Socbay, uizaa... mới xuất hiện nhưng đã được nhiều người dùng trong nước sử dụng.
Công cụ tìm kiếm trực tuyến Baamboo (http://baamboo.com) do Cty cổ phần truyền thông Việt Nam phát triển hướng vào tìm kiếm nhạc MP3, video, tra từ điển... và hiện là đối tác của các trang tin tức, giải trí lớn trong nước như nghenhac.info, thehe8x.net. Với công nghệ xây dựng web tiên tiến nhất hiện nay là web 2.0, cho phép người dùng tương tác dễ dàng với trang web thông qua việc kéo, thả bài hát mình thích vào danh mục, sau đó có thể chia sẻ với bạn bè trong Yahoo!360. Với hàng trăm nguồn nhạc được tra cứu, cả trong nước lẫn quốc tế, số lượng bài hát trên 300.000, Baamboo thỏa mãn gần như đầy đủ sở thích âm nhạc của những ai có nhu cầu. Đặc biệt là trang tìm kiếm này có thể tìm được trên YouTube các đoạn video hoặc tìm các đoạn clip từ các nguồn trong nước. Nhưng điểm thu hút người dùng nhất của Baamboo có lẽ là nhờ giao diện và cách hiển thị kết nối dễ hiểu, đơn giản.
Trong khi đó trang web www.monava.vn với tốc độ tìm kiếm tương đương với Google, có thể lọc kết quả để tránh hiển thị trùng lặp và cho phép hiển thị tất cả kết quả. Monava cho phép lọc những hình ảnh không phù hợp với thuần phong mĩ tục Việt Nam, giúp tìm kiếm và nghe nhạc; phân vùng tìm kiếm Việt Nam và quốc tế, các dịch vụ gia tăng khác như tra từ điển Việt Nam với 6 ngôn ngữ quốc tế, quảng cáo. Đặc biệt là để kết nối cộng đồng người dùng, Monava cho phép gửi tin nhắn miễn phí. Mới chạy thử nghiệm 6 tháng nhưng Monava.vn đã có trên 230.000 khách hàng thường xuyên và trên 2 triệu lượt truy cập/ngày.
Sản phẩm vừa đoạt giải nhì của cuộc thi sản phẩm phần mềm Trí tuệ Việt Nam 2007 “Hệ thống xử lý tiếng Việt tự động ePi” lại nhanh chóng “nổi như cồn” khi nó là linh hồn của trang web http://baomoi.vn. Baomoi.vn tự động tổng hợp và phân loại thông tin từ các trang tin điện tử để phục vụ các mối quan tâm khác nhau của người đọc với mục tiêu “cập nhật sau 1 phút”. Đồng thời, Baomoi.vn có thể tự động so sánh loại bỏ các văn bản giống nhau để loại bỏ thông tin trùng lặp. Hiện trang web này mỗi ngày đón nhận khoảng 20.000 người truy cập với trên 160.000 lượt xem mỗi ngày...
Việc phát triển các giải pháp tìm kiếm trực tuyến trên Internet, cạnh tranh với Google, Yahoo! là không đơn giản bởi những cỗ máy nêu trên đã trở thành thói quen khó bỏ với rất nhiều người sử dụng. Do Google đã làm quá tốt các chỉ mục tìm kiếm web tại Việt Nam rồi, giao diện tiếng Việt, tốc độ hiển thị dữ liệu nhanh nên những phần mềm tìm kiếm “thuần Việt” thường tránh động vào thế mạnh của những “ông lớn” nêu trên.
Tuy nhiên, do diện phổ cập quá lớn nên Google cũng không thể “bao sân” được toàn bộ các nội dung tìm kiếm và đây là cơ hội để các cỗ máy tìm kiếm trong nước có thể giành được thị phần. Kinh nghiệm của Baidu.com do người Trung Quốc tự phát triển đã cạnh tranh ngang ngửa với Google khi tìm kiếm tiếng Hoa giúp các bạn trẻ Việt Nam thêm tự tin. Điều này cũng trùng lặp với suy nghĩ của Nguyễn Quang Huy, Giám đốc dự án monava.vn khi anh cho rằng: “Google cũng có những bất tiện vì có thể cho kết quả tìm kiếm hàng triệu nhưng lại chỉ hiển thị kết quả giới hạn đến 1.000. Ngoài ra, Google thường cho kết quả trùng lặp, không phù hợp với mục tiêu...”.
Theo dự báo của một số chuyên gia, chỉ một thời gian ngắn nữa, Việt Nam sẽ xuất hiện những phần mềm tìm kiếm bóc tách nội dung rồi từ đó hình thành và phát triển lên web thế hệ thứ 3 là web ý thức (semantic web) với nhiều tính năng nổi trội. Nhưng ngay từ bây giờ, cuộc cạnh tranh sôi động của thị trường tìm kiếm trực tuyến “thuần Việt” với Google, Yahoo!, MSN là điều đáng mừng, cho thấy bước phát triển mới của ngành công nghệ thông tin nước nhà. Chặng đường phía trước còn dài nhưng sự đầu tư mạnh mẽ vào thị trường nói trên sẽ giúp người Việt có thêm nhiều điều kiện tiếp xúc với nguồn tri thức vô tận của nhân loại qua Internet...
Theo Hà Nội Mới Online