Nhà vua Vajiralongkorn, năm nay 66 tuổi, sẽ chính thức làm lễ đăng quang từ 4-6/5 tới. Chính phủ quân sự hiện đang nắm quyền ở Thái Lan dự định sẽ chi 1 tỷ Bath Thái cho buổi lễ trọng đại này. 

{keywords}
Buổi tập dượt duyệt binh lễ đăng quang. Ảnh: Reuters

Trước đó, hôm 28/4, nhiều con đường xung quanh Cung điện Hoàng gia tại thủ đô Bangkok đã được phong tỏa cho các buổi diễn tập của đội nhạc lễ và duyệt binh.

Hãng Reuters cho biết, nhà vua sẽ chính thức lên ngôi vào ngày 4/5, và buỗi lễ duyệt binh diễn ra vào ngày 5/5. Đến ngày 6/5, Quốc vương sẽ gặp gỡ chính thức các quan chức Thái Lan và các nhà ngoại giao.

Thái Lan theo chế độ quân chủ lập hiến kể từ năm 1932. Nhà vua được coi là người bảo vệ tinh thần cho dân tộc và văn hóa của đất nước này. Người dân Thái được kêu gọi mặc sắc phục màu vàng trong khoảng thời gian từ tháng 4 cho đến sinh nhật nhà vua cuối tháng 7, nhằm thể hiện sự ủng hộ dành cho hoàng gia.

Tuấn Trần