Theo chuyên gia y tế, tỷ lệ phụ nữ sau sinh mắc bệnh trĩ đang gia tăng đáng kể đặc biệt là trên phụ nữ đẻ thường, thai to, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày.

Dễ mắc trĩ sau khi sinh

Kể từ khi sinh bé thứ hai, chị Thu Na (Lý Nhân, Hà Nam) thường xuyên bị táo bón. Mỗi lần đi vệ sinh, chị phải ngồi hàng giờ chờ cơn, nhiều khi vã mồ hôi mà vẫn không “đi” được. Gần đây chị còn thấy một vài giọt máu thấm qua giấy và một “cục thịt” rất đau. Đến khám chị được biết mình mắc bệnh trĩ sau sinh.

Chị Na cho biết : “Tôi mang thai to, cháu đầu 3,5kg, cháu thứ hai 3,4 kg và đều đẻ thường. Sau khi sinh đứa đầu tiên, tôi đã hay bị táo bón dù chế độ ăn đầy đủ chất, đặc biệt ăn nhiều rau. Tình trạng trở nên tệ hơn khi sinh cháu thứ hai. Thấy cháu đi phân loãng, sữa tôi cũng loãng cực chẳng đã tôi phải uống ít nước đi, ăn nhiều thịt cá. Kết quả là những ngày dài bị táo khiến mặt tôi lúc nào cũng như “héo”. Gần đây tôi thực sự lo lắng khi thấy đau, khó chịu ở hậu môn và xuất hiện vài giọt máu”.


Theo PGS-TS Nguyễn Mạnh Nhâm, chủ tịch hội Hậu môn trực tràng Việt nam cho biết, tỷ lệ phụ nữ sau sinh mắc bệnh trĩ đang gia tăng đáng kể đặc biệt là trên phụ nữ đẻ thường, thai to. Nguyên nhân chủ yếu là do táo bón. Sau sinh chị em quá chú ý vào đứa con mà quên chăm lo cho chính bản thân, uống ít nước, ăn ít rau mong cho sữa đặc hơn. Ở phụ nữ đẻ thường do trong lúc sinh phải rạch nên đau, ngại đi vệ sinh nên tình trạng táo bón rồi dẫn đến trĩ càng nặng nề hơn.

Ăn uống hợp lý, dùng thuốc khi cần

Khi đã có dấu hiệu mắc trĩ (chảy máu, sa búi trĩ), chị em nên đi khám và cân nhắc giữa việc dùng thuốc uống và phẫu thuật. Phẫu thuật có thể nhanh chóng loại bỏ búi trĩ bị sa nhưng ít nhiều ảnh hưởng tới việc chăm sóc con. Ở một số người, sau khi phẫu thuật trĩ có hiện tượng cứ muốn đại tiện là phải đi ngay nên đi làm hay đi đâu xa rất bất tiện.

Lựa chọn thứ hai là sử dụng thuốc uống. Tuy nhiên điều khiến phụ nữ sau sinh băn khoăn là không biết chọn loại thuốc nào an toàn và hiệu quả, không ảnh hưởng đến việc cho con bú.


Tại hội thảo khoa học “Phương pháp mới điều trị bệnh trĩ” được tổ chức tại bệnh viện đa khoa YHCT Hà Nội, PGS-TS Lê Lương Đống, Phó giám đốc Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam chia sẻ: “Trong kho tàng thuốc YHCT, bài thuốc Bổ trung ích khí từ ngàn xưa đã giúp phòng chống bệnh trĩ và nâng cao sức khỏe, ngay cả ở phụ nữ vừa sinh nở, khí huyết kém đều có thể sử dụng”.

Hiện tại, nhờ sự tiến bộ của ngành dược, bài thuốc đến tay người bệnh không còn ở dạng thuốc sắc truyền thống mà dưới dạng viên nang tiện dùng có tên là Thăng Trĩ Nam Dược. Không chỉ giúp cầm máu, co búi trĩ mà thuốc còn có tác dụng nhuận tràng, chống táo bón, hỗ trợ tiêu hóa, thích hợp với người vừa mất khí huyết khi sinh nở.

Chuyên gia y tế khuyến cáo, phụ nữ sau sinh có thể tự phòng bệnh bằng các cách đơn giản. Không chỉ dừng lại ở việc uống thêm nước, ăn thêm rau mà có thể bằng các bài tập thể dục nhẹ nhàng như : xoa bụng theo chiều kim đồng hồ trước khi đi ngủ 30-50 lần, tập đi đại tiện vào một giờ nhất định…Các món ăn từ mộc nhĩ đen, táo đỏ không những giúp nhuận tràng mà còn bổ máu. Ngoài ra không ăn các đồ cay nóng như ớt, hạt tiêu.

Thăng Trĩ Nam Dược đặc biệt hiệu quả với bệnh nhân mắc trĩ sau sinh.

Để biết thêm thông tin về thời gian sử dụng, liều dùng cũng như một số kiến thức hay phòng bệnh này, bạn đọc có thể gọi điện tới số tư vấn bệnh học 043.995.3901 hoặc vào trang benhtri.com.vn

  • Anh Vũ