- Hồng Kông bao gồm một tập hợp 262 hòn đảo ở biển Nam Trung Hoa, trong đó Lạn Đầu là đảo lớn nhất. Đảo Hồng Kông là đảo lớn thứ hai và đông dân nhất. Ap Lei Chau là đảo có mật độ dân số cao nhất thế giới.

 

Tên gọi "Hồng Kông" (xuất phát từ tiếng Quảng Đông đọc là Hướng Coỏng, có nghĩa là "cảng thơm", lấy từ khu vực ngày nay là Aberdeen nằm trên đảo Hồng Kông, nơi các sản phẩm từ gỗ hương và nhang một thời được buôn bán. Vùng nước hẹp tách Đảo Hồng Kông và Bán đảo Cửu Long là bến cảng Victoria, một trong những hải cảng tự nhiên sâu nhất thế giới.


Dù Hồng Kông nổi tiếng là đô thị hóa cao, nơi này cũng đã có những nỗ lực tăng cường môi trường cây xanh. Phần lớn vẫn giữ không phát triển do các khu vực này phần lớn là đồi núi với các sườn dốc. Trong 1104 km2, chỉ ít hơn 25% là phát triển. Phần diện tích đất còn lại chủ yếu là không gian cây xanh với khoảng 40% đất được dành cho công viên thôn quê và các khu dự trữ thiên nhiên.


Phần lớn sự phát triển đô thị hiện hữu ở Bán đảo Cửu Long, dọc theo các bờ biển phía Bắc của Đảo Hồng Kông và ở khu định cư rải rác khắp Tân Giới.


Bờ biển dài và không thẳng của Hồng Kông đã tạo cho nơi này nhiều vịnh, sông và bãi biển. Dù ở đây có mật độ cây xanh cao và nằm ven biển, ý thức môi trường vẫn tăng lên khi bầu không khí của Hồng Kông được xếp vào hàng một trong những nơi ô nhiễm nhất. Khoảng 80% khói của thành phố xuất phát từ các vùng khác của Đồng bằng châu thổ Châu Giang.

Toàn cảnh đảo Hồng Kông nhìn từ trên cao
Do mật độ dân cư cao nên ở Hồng Kông các tòa nhà chủ yếu phát triển theo chiều cao
Đường phố ở đây rất hẹp do quỹ đất eo hẹp
Những chiếc thuyền buồm chở khách du lịch quanh vịnh
Một đường phố chính ở Hồng Kông


Đại lộ Ngôi sao trên đó có tên và dấu hai bàn tay của các ngôi sao nổi tiếng của Hồng Kông
Người dân chờ xe bus ở một điểm đón khách
Tượng Phật bà tại một ngôi chùa ở Hồng Kông với kích thước lớn
Người dân đến ngôi chùa này đều xoa tay vào các bức tượng nhỏ lấy may
Biểu tượng của Hồng Kông
Hồng Kông về đêm nhìn từ vịnh Victoria
Khu phố mua sắm đông nghịt người vào buổi tối
Khu phố ẩm thực được bày ra vỉa hè
  Quán phở của một người Việt quê gốc Hưng Yên đề biển bằng tiếng Việt Nam

Tour du lịch Hồng Kông hiện nay rất phổ biến, VietNamNet chia sẻ với bạn đọc một số kinh nghiệm đi du lịch Hồng Kông:


Nhập cảnh:

Khách du lịch nhập cảnh vào Hồng Kông bắt buộc phải đi bằng đường hàng không. Riêng chỉ có loại visa nhập cảnh ra vào 3 lần/3 tháng, được nhập cảnh bằng đường bộ. Các loại visa khi vào Hông Kông đều có thời gian lưu trú tối đa 7 ngày.

Đại Sứ Quán Trung Quốc cũng quy định cho khách du lịch là nữ giới trong độ tuổi sinh năm từ 1980 đến năm 1991 khi đi du lịch Hồng Kông, hoặc đi công tác Hồng Kông cần làm loại visa làm từ 2 đến 6 ngày. Khi xin visa tại Việt Nam phải có giấy xác nhận số dư tài khoản của một ngân hàng nào đó, với số tiền  tối thiểu 1.500 USD trở lên, đồng thời phải có giấy xác nhận của nơi đang làm việc cho một công ty  tại Việt Nam hoặc nước ngoài.

Trang phục:

Đến Hồng Kông, bạn nên mang trang phục phù hợp theo mùa. Nếu đến Hồng Kông vào mùa hè, trang phục tốt nhất cho bạn là những bộ đồ nhẹ gọn và cũng nên mang theo một chiếc áo khoác nhẹ. Bạn nên đi những đôi giầy thể thao hay dép thấp vì sẽ phải đi bộ khá nhiều.


Điểm tham quan:

Các điểm tham quan ở Hồng Kông không phải kì quan cũng không có nhiều bí ẩn nhưng người Hồng Kông rất biết làm du lịch nên hầu như mọi điểm ở thành phố này đều hấp dẫn du khách. Nếu không có nhiều thời gian thì những điểm tham quan bạn nên đến là công viên Disneyland, tiếp đó là Vịnh Nước Cạn, đỉnh núi Thái Bình, Miếu Huỳnh Đại Tiên, đại lộ Ngôi Sao.

 

Cũng xin lưu ý, ở Hồng Kông nếu hút thuốc nơi công cộng sẽ bị phạt 600 HKD (tương đương 1.200.000 VND), xả rác sẽ bị phạt 500 HKD.

Hồng Kông là thành phố an toàn nhất thậm chí vào cả ban đêm, dù đi lại một mình cũng không có gì phải sợ. Tuy nhiên đây cũng là thành phố có mức sống cao, giá cả khá đắt đỏ nên bạn cũng nên chi tiêu hợp lí nêu không khi nhìn lại túi tiền bạn sẽ thấy choáng.


  • Anh Lê