
Ví dụ, như công ty này đưa chip của nó vào những chiếc máy tính xách tay siêu mỏng có tên gọi là Ultrabook; hay bước đầu đưa ra thiết kế chip cho smartphone. Chẳng còn lâu nữa, bạn sẽ thấy những con chip của Intel xuất hiện trong những thiết bị nhỏ của mình. Ngoài ra, công ty này còn đang cung cấp chip cho các trung tâm dữ liệu cho những gã khổng lồ trên Internet như Google và Facebook.
Chúng ta hãy cùng đi xem trụ sở của Intel tại Santa Clara, California để khám phá “ngôi nhà” của những con chip xuất hiện ở mọi “ngõ ngách” này:

Tiền sảnh

Câu chuyện về Intel được bắt đầu với những con chip như thế này; những con chip nằm trong những thiết bị yêu quý của chúng ta. Những con chip này xuất hiện ở mọi thứ từ laptop đến những máy chủ lưu trữ hình ảnh của bạn trên Facebook.

Đây là một bức ảnh biểu tượng của những người đứng đằng sau Intel: Andrew Grove, Robert Noyce, và Gordon Moore

Những mốc thời gian trong cuộc đời của

Intel đã giữ cho văn phòng của

Những nguyên tố được dùng trong chip của Intel

Những tấm mỏng này được dùng để tạo các mạch silicon, chúng lớn lên theo nhiều năm

Tổng thống Obama đã kí lên một trong những tấm này

Intel đang nỗ lực để xây dựng chip cho smartphone. Anh Sumeet Syal đang cầm thiết kế tham khảo của chip cho Smartphone được công bố tại CES hồi tháng 1 vừa qua. Con chip này có một hệ thống hình ảnh rất tiên tiến, giúp chụp ảnh ở chế độ hàng loạt, vì vậy bạn có thể chụp được 10 ảnh trong chưa đến một dây. Ngoài ra, bạn có thể quay video ở chế độ phân giải cao và truyền video từ điện thoại đến TV.

Giống như MacBook Air, Ultrabook rất mỏng do với những chiếc laptop thông thường. Để được coi là Ultrabook,một chiếc laptop phải mỏng hơn 18mm, tuổi thọ pin phải được ít nhất 5 giờ. Ultrabook có tính năng chống trộm và nhận dạng bảo vệ, vì vậy người dùng có thể “vô hiệu hóa” thiết bị của mình” nếu bị ăn trộm. Công nghệ này bắt đầu khi Intel mua lại McAfee năm 2010.

Đây là nơi Intel thử nghiệp chip cũng như hiệu suất hoạt động của nó

Jeff Reilly là người điều hành phòng thí nghiệm này

Đây là kết quả thử nghiệm. Không rõ màu sắc hiển thị những gì

Một phiên bản tự động của Photoshop đang chạy trên máy tính này

Chip được mở ra trong phòng lab


Giờ ăn trưa. Thức ăn không ngon bằng thức ăn ở Google và nhân viên phải trả tiền cho bữu ăn của mình. Quán ăn tự phục vụ luôn đông đúc.

Brian Gonzalez dường như rất thích thú với công việc của anh ấy. Anh đang chạy một chương trình cung cấp máy tính xách tay giá rẻ cho trường học. Anh đã đi vòng quanh thế giới, và đang khoe hộ chiếu của mình.

Những chiếc máy tính xách tay này rất bền. Anh cho biết, anh cung cấp cho trẻ em một cách thức mới để khám phá thế giới.
Theo Businessinsider