Cùng thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Thủ đô Hà Nội trong ngày sinh nhật bước sang tuổi 103 của ông (25/8/1911-25/8/2013).

{keywords}

Bên trong nhà riêng của Đại tướng. (Ảnh: Internet)

{keywords}

Có rất nhiều hình ảnh, tượng điêu khắc và đồ lưu niệm về Đại tướng. (Ảnh: Lao Động)

{keywords}

Bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp được ghép từ hàng nghìn bức ảnh nhỏ. (Ảnh: Lao Động)

{keywords}

Bức tượng bằng gỗ mít khắc họa hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng trên xác máy bay địch do cựu chiến binh Phạm Văn Hưng (Nam Định) làm. (Ảnh: Lao Động)

{keywords}

Cận cảnh bức tượng (Ảnh: Lao Động)

{keywords}

Đế bức tượng với nhiều thông tin trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (Ảnh: Lao Động)

{keywords}

Buồng chuối quê do một nữ cựu chiến binh ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc gửi biếu nhân dịp sinh nhật 102 tuổi của Đại tướng được đặt trang trọng tại bàn tiếp khách. Ảnh: Internet

{keywords}

Đại tá Nguyễn Huyên bên cạnh tượng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: soha.vn)

{keywords}

Đại tướng Võ Nguyên Giáp bên cây hoa bạch trà tại sân nhà riêng. (Ảnh: Trần Tuấn)

{keywords}

Bà Đặng Bích Hà, Phu nhân Đại tướng rất quan tâm đến tất cả thông tin về Đại tướng trên các phương tiện truyền thông cả trong và ngoài nước. (Ảnh: Lao Động)

K. Minh (tổng hợp)