Sáng nay 15/5/2018 tại Hà Nội, Hội thảo chuyên đề "An toàn thông tin, an ninh mạng chủ động 2018" đã diễn ra. Đây là sự kiện thường niên và lần thứ 3 liên tiếp Hội thảo được tổ chức tại Việt Nam, do Đại sứ quán Cộng hòa Séc đồng tổ chức với Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) và Hiệp hội Giám sát an ninh mạng Cộng hòa Séc.
Theo Tạp chí An toàn thông tin đưa tin, tham dự Hội thảo, phía Cộng hòa Séc có ông David Jarkulisch, Tham tán kinh tế, Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội; cùng một số tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng của Cộng hòa Séc.
Phía Việt Nam có ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT); ông Trần Đức Sự, Giám đốc Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng (Ban Cơ yếu Chính phủ); ông Đào Tuấn Hùng, Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về an toàn thông tin (Bộ Tư lệnh 86); cùng đại diện một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng.
![]() |
Ông David Jarkulisch đã giới thiệu về nền công nghiệp an toàn, an ninh mạng lâu đời của Cộng hòa Séc và nhấn mạnh sự phát triển CNTT - truyền thông Cộng hòa Séc có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế. Ông cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam và Cộng hòa Séc sẽ tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng.
Về phần mình, ông Nguyễn Thanh Hải cho biết, những năm vừa qua lĩnh vực CNTT của Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc; CNTT đã được ứng dụng rộng rãi trong toàn xã hội, đặc biệt việc ứng dụng CNTT trong các hệ thống quan trọng như viễn thông, điện lực, tài chính, ngân hàng, các hệ thống điều khiển tự động trong các nhà máy ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết.
Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thông tin, Cục An toàn thông tin đang khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao, nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam. Ông Nguyễn Thanh Hải cũng bày tỏ mong muốn có sự chung tay, góp sức, chia sẻ, hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp để công tác bảo đảm an toàn thông tin đạt hiệu quả tốt hơn nữa.
Tiếp đó, một số doanh nghiệp Cộng hòa Séc hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng đã giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu được cung cấp trên thị trường Cộng hòa Séc và một số quốc gia khác, tiêu biểu là Công ty PAMA, chuyên tích hợp các hệ thống công nghệ, đặc biệt là công nghệ truyền thông, công nghệ mô phỏng, công nghệ IT, hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ cao.
Bên cạnh đó còn có: Công ty Novicom chuyên sản xuất các công cụ giám sát, quản trị và an ninh trong những mạng rộng lớn tại Cộng hòa Séc (Bộ nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bưu điện...); Công ty cổ phần AXENTA chuyên về các giải pháp an ninh tích hợp, cụ thể là an ninh công nghệ bảo mật thông tin, bảo vệ thông tin và an toàn vật lý; hay giải pháp Flowmon với công nghệ giám sát luồng IP tân tiến (NetFlow, IPFIX) của công ty Flowmon Networks.
Trong khi đó Hiệp hội Giám sát an ninh mạng Cộng hòa Séc (Network Security Monitoring Cluster - NSMC) gồm hơn 20 công ty hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng. NSMC cộng tác với các Hiệp hội quốc tế và các trường đại học, nhờ đó NMSC có thể tổ chức các khóa huấn luyện, tập huấn an ninh mạng, workshop, hội nghị...
Hội thảo lần này đã thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực an ninh, an toàn thông tin của Việt Nam; tạo cơ hội cho các hoạt động gặp gỡ, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, cũng như thắt chặt mối quan hệ giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam.
