Không giống những thành phố khác nổi tiếng nhờ danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, Ivanovo tạo tiếng tăm cho mình bởi là nơi sản sinh ra những nàng dâu xinh đẹp và được mệnh danh là “thành phố cô dâu”.
Không giống những thành phố khác nổi tiếng nhờ danh lam thắng cảnh, di
tích lịch sử, Ivanovo tạo tiếng tăm cho mình bởi là nơi sản sinh ra
những thiếu nữ xinh đẹp và được mệnh danh là “thành phố cô dâu”.
Ivanovo là một thành phố ở miền trung nước Nga trên bờ sông Uvodi hiền hoà. Thành phố rất đặc trưng cho dân tộc Nga, ít bị xáo động bởi các tác động du nhập bên ngòai, đã từ lâu nổi tiếng với các ngành công nghiệp nhẹ dệt may, các cơ sở giáo dục và lịch sử cách mạng.
Những cô dâu xinh đẹp của Ivanovo (Ảnh: Marina Suslova)
Nói đến cụm từ "thành phố cô dâu" hẳn nhiều chàng trai sẽ tưởng tượng rằng ở đây các cô dâu “thừa mứa”, phái ta dễ lấy vợ. Tuy nhiên ý nghĩa cụm từ này không phải như vậy. Đó là cái tên ghi dấu một thời phát triển vàng son của “thủ đô dệt”, nơi tập trung hàng chục nhà máy dệt vải, sản xuất sợi thời kỳ Xô viết.
Lúc bấy giờ, ngành công nghiệp dệt may phát triển rực rỡ kéo theo một lượng lớn lao động nữ chuyển đến thành phố làm việc trong các nhà máy, công xưởng. Tỷ lệ nam-nữ lúc bấy giờ ở đây là: cứ 10 nữ thì có 8 nam, tức là cả thành phố có khỏang gần 0,5 triệu cô gái bị “lẻ cặp”. Không chỉ nổi bật về số lượng, phụ nữ ở đây có tiếng đẹp hơn những vùng khác. Họ đẹp không phải ở phong cách thời trang mỗi người mỗi vẻ mà còn bởi nét mặt tự nhiên dịu dàng, thanh thoát ẩn sau lớp phấn trang điểm.
Cảnh khu vực ngọai ô gần sông ở Ivanovo (Nguồn ảnh nuocnga.net)
Quanh thành phố, các khu vực với phong cảnh thiên nhiên được chăm sóc và bảo tòan (Nguồn ảnh nuocnga.net).
Hiện nay tình hình nam - nữ ở Ivanovo đã được cải thiện, tỷ lệ trung bình: 10 nữ thì có 9 nam. Thế nhưng Ivanovo vẫn luôn dành sự ưu ái cho phái nữ. Có lẽ vì thế mà năm 1996, Duma thành phố đã quyết định thay đổi hình ảnh huy hiệu và lá cờ Ivanovo bằng biểu tượng thiếu nữ ngồi kéo sợi.
Ivanovo cũng là vùng có tỷ lệ thành lập gia đình cao ở Nga. Theo phong tục cổ truyền, khi cưới, các cô dâu buộc dải băng có lời cầu nguyện cho hạnh phúc gia đình và mắc ổ khóa vào cây Hạnh phúc. Khóa càng to thì may mắn sẽ càng nhiều (Nguồn ảnh nuocnga.net).
Hơn thế, để tôn vinh và quảng bá thương hiệu “thành phố cô dâu”, hằng năm nhiều sự kiện được tổ chức như cuộc thi “Cô dâu của năm”, lễ hội “Ivanovo - thành phố cô dâu” hay gần đây nhất là “Cô dâu chạy trốn” dựa trên ý tưởng của tạp chí Cosmopolitan.
Các thí sinh tham dự cuộc thi “Người đẹp Ivanovo” 2011. (Ảnh: Sở Thông tin thuộc Duma thành phố Ivanovo)
Theo dòng chảy thời gian, những nhà máy xưa hầu như không còn nữa, thay vào đó là các trung tâm mua sắm, những khu vui chơi giải trí. Câu chuyện kể về quá khứ lẫy lừng của “vùng gấm hoa” chỉ còn nằm trong các viện bảo tàng, trong những bộ phim thập niên 1980... Tuy nhiên không khó để bắt gặp những thiếu nữ xinh đẹp ở ngay trên quảng trường hay đại lộ.
K. Minh(tổng hợp)