Giảm vốn từ hơn 26.000 tỷ đồng về.... hơn 2.200 tỷ đồng

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp cho thấy, vào trung tuần tháng 5 vừa qua, Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Kiên Giang đã cấp đăng ký thay đổi đối với Công ty TNHH Thaispace. Doanh nghiệp của đại gia Nguyễn Đức Thụy (thường được gọi là bầu Thụy) - được thành lập ngày 31/12/2021. Dù mới thành lập nhưng Thaispace đã có 500 lao động.

Thông tin thay đổi liên quan đến quy mô vốn điều lệ của Thaispace. Theo thông tin đăng ký ban đầu, vốn điều lệ của Thaispace là 26.688 tỷ đồng (1,15 tỷ USD), trong đó, ông Trịnh Văn Thiệm - Tổng Giám đốc Thaispace cũng là người đại diện theo pháp luật của công ty - đại diện cho Công ty Cổ phần Thaiholdings đóng góp 1.334,4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5% vốn điều lệ.

Tuy nhiên, tại ngày 19/5, Thaispace đã giảm "sốc" vốn điều lệ xuống còn 2.275 tỷ đồng. Danh sách góp vốn cũng thay đổi đáng kể so với trước. Theo đó, Công ty Cổ phần Thaiholdings đóng góp 386,36 tỷ đồng, tương ứng chiếm tỷ lệ 16,98% vốn điều lệ; phần còn lại 83,02% tương đương với 1.888,6 tỷ đồng là vốn góp của ông Nguyễn Đức Thụy.

Tham vọng bay vào vũ trụ, bầu Thụy bất ngờ giảm 91% vốn Thaispace - 1

Cơ cấu góp vốn điều lệ mới của Thaispace (Ảnh chụp màn hình).

Tham vọng bay vào vũ trụ

Theo nghị quyết mà Hội đồng quản trị (HĐQT) Thaiholdings thông qua hồi cuối năm ngoái, việc thành lập Công ty Cổ phần Thaispace nhằm thực hiện chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ tại Phú Quốc, nếu được các cơ quan quản lý cấp phép. Công ty này cũng dự kiến huy động vốn từ thị trường chứng khoán Mỹ với kế hoạch IPO trong năm nay nếu đủ điều kiện.

Ban Tổng Giám đốc Thaiholdings có nhiệm vụ hỗ trợ Thaispace xin cơ chế đặc thù trình Thủ tướng Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ đảm bảo mục tiêu sẽ có chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ ngay trong giai đoạn 2026-2030. Chiến lược đầu tư này được cho là phù hợp với Quyết định 169/QĐ-TTg ngày 4/2/2021 về phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 28/12, Công ty Cổ phần Thaiholdings đã thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc đồng ý đề xuất dự án cảng vũ trụ du lịch tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 30.000 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án này được phía Thaiholdings tuyên bố nhằm "xây dựng phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch mang tầm quốc tế và đưa Việt Nam sánh ngang các cường quốc vũ trụ trên thế giới". Đồng thời, dự án sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh và tận dụng thế mạnh du lịch của Phú Quốc.

Mục tiêu tham vọng là vậy, tuy nhiên sau gần nửa năm, Thaispace bất ngờ giảm tới 91,5% vốn điều lệ.

Tham vọng bay vào vũ trụ, bầu Thụy bất ngờ giảm 91% vốn Thaispace - 2

Bầu Thụy góp hơn 1.888 tỷ đồng cho Thaispace (Ảnh: FBNV).

Bầu Thụy đăng ký bán sạch vốn tại Thaiholdings

Ở một diễn biến khác, HĐQT Thaiholdings mới đây đã thông qua phương án Thaigroup (công ty con của Thaiholdings) hoàn trả số tiền 840 tỷ đồng đã giao dịch với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, đồng thời nhận lại cổ phần của Công ty Cổ phần Bình Minh Group, chủ sở hữu dự án 11A Cát Linh, kèm hồ sơ pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án.

Bầu Thụy sau đó cũng bất ngờ đăng ký bán toàn bộ hơn 87,4 triệu cổ phiếu THD tương ứng 24,97% tổng số cổ phần tại Thaiholdings. Thời gian thực hiện từ ngày 1/6 đến ngày 30/6.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu THD phiên 8/6 tăng 1,81% lên 39.300 đồng/cổ phiếu sau khi thiết lập mức đáy 38.600 đồng/cổ phiếu vào phiên 7/6, dù vậy, so với đỉnh 277.000 đồng/cổ phiếu hồi cuối năm ngoái, thị giá THD đã giảm 85,81%. 

Được biết, năm nay, Thaiholdings đặt mục tiêu doanh thu 8.880 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.503 tỷ đồng. Tập đoàn của bầu Thụy dự kiến tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức 60% lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021, và sẽ thực hiện IPO cũng như tăng vốn điều lệ Thaigroup trong quý II.

(Theo Dân Trí)

Có gì bí ẩn trong cú “quay xe” bất ngờ của “bầu” Thụy tại Thaiholdings?Cổ phiếu THD đã giảm hơn 520% khiến chính ông Thụy và các cổ đông của THD thiệt hại nặng nề.