Nếu là một fan ruột của bộ truyện tranh One Piece, chắc hẳn bạn sẽ không còn lạ lẫm anh chàng Zoro siêu “mù đường”. Ước mơ được trở thành “Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới” của anh chàng này đã làm vô số độc giả “kết” ngay từ lần đầu xuất hiện. Zoro cũng là một trong những thành viên mạnh nhất của đoàn hải tặc Mũ Rơm.

 

Quỷ vương Asura

Sau 2 năm time-skip, Zoro xuất hiện trở lại với một hình tượng mới lạnh lùng và “sát khí” hơn hẳn. Đặc biệt, trên mắt trái của anh chàng xuất hiện 1 vết sẹo dài. Chính điểm này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi, giả thuyết trong cộng đồng fan One Piece: Zoro bị mất mắt trái ư? Hay đó chỉ là cách anh ta giấu đi sức mạnh khủng khiếp của mình?

Tưởng rằng những tranh luận trên dường như không có hồi kết thì mới đây, xuất hiện một giả thuyết rất đáng ngờ: “Con mắt trái của Zoro là nơi linh hồn của quỷ Asura trú ngụ”. Vì sao lại như vậy?

Sau 2 năm time-skip, sức mạnh của Zoro đã “kinh khủng” như thế nào?

Quay ngược thời gian, trong trận chiến với Kaku, Zoro đã tung ra một tuyệt chiêu mới: Vương Giả Asura. Anh chàng được bao bọc trong một luồng hắc khí khổng lồ, đem lại sát thương “không tưởng”.

Vẫn chưa có lý giải vì sao Zoro lại có được khả năng này, cũng như uy lực của các chiêu thức này xuất phát từ đâu. Thế nhưng, ngay từ trận đấu này, rất nhiều fan đã đồn đoán rằng Zoro sở hữu loại năng lực của quỷ.

Tuyệt chiêu mạnh nhất của Zoro đến nay

Tất cả bắt nguồn từ thanh Quỷ Kiếm Sandai Kitetsu?

Trong lần xuất hiện ở tiệm bán kiếm đảo Loungetown, thanh kiếm Sandai Kitetsu đã được miêu tả là một thanh quỷ kiếm đem lại tai ương cho người sử dụng. Thế nhưng, chúng ta chưa từng thấy thanh kiếm này “phản chủ”, mà ngược lại, nó “chấp nhận” Zoro là chủ nhân của mình.

Liệu có phải, thanh quỷ kiếm này nhận ra Zoro cũng là “quỷ” giống nó?

Và kể từ khi nhận được thanh kiếm này, bất cứ độc giả tinh ý nào cũng đều nhận ra rằng: Zoro bắt đầu đem đến cảm giác “tăm tối”, tàn nhẫn hơn. Dường như, lời nguyền của thanh Sandai Kitetsu là khát máu và nó kích thích quỷ Asura trú ngụ trong Zoro dần tỉnh giấc.

Zoro ngày càng “hắc ám” hơn?

Những thanh quỷ kiếm khác

Không phải tự nhiên mà những chương gần đây, tác giả Oda cho xuất hiện Trafalgar Law với thanh kiếm Kikoku và Cavendish với thanh Durandal. Được biết, Durandal mang nghĩa là “cam chịu”. Ý chí và tâm trí của Cavendish phải chịu đựng linh hồn của quỷ Durandal Hakuba nếu không thì anh sẽ phát điên.

Thanh Durandal của Cavendish

Đối với Law, trong những chương truyện ở Punk Hazard và Dressrosa thì anh chàng này phải chịu nhiều vết thương cực nặng và nguy hiểm. Có lẽ, lời nguyền của thanh Kikoku lại là đau đớn. Đối với một người có cuộc đời được viết ra từ máu và nước mắt như Law, rõ ràng Kikoku sẽ chọn ngay anh ta làm chủ nhân xứng đáng.

 

Dường như, Oda đang muốn báo trước về sự tồn tại của một con quỷ khác, hoặc chính là con quỷ Asura mà chúng ta đang nói đến. Đến đây, dường như bất kỳ fan One Piece nào cũng đang nghĩ ngay về thời gian luyện tập của Zoro tại hòn đảo của Mihawk (Mắt diều hâu).

Phải chăng, trong quá trình luyện tập đầy khó khăn, gian nan mà ông thầy Mihawk đưa ra, Zoro đã không khống chế được mà để sổng mất con quỷ đang ngủ say trong bản thân. Để chế ngự Asura, Mihawk đã phải ra tay, một trận chiến kinh hoàng nổ ra, kết quả là vết sẹo ấn tượng trên mát trái của Zoro.

Biết đâu bất ngờ...

Sẽ ra sao nếu không phải quá trình rèn luyện khắc nghiệt làm Zoro bị mất đi mắt trái, mà đó lại là cách để anh chàng thu liễm tinh thần, chống chọi với con quỷ Asura từ trong thâm tâm? Nếu chi tiết này là đúng thì những diễn biến tiếp theo trong hành trình One Piece sẽ rất đáng mong chờ.

Dẫu vậy, từ sau time-skip đến giờ thì Zoro vẫn chưa có một trận chiến “khô máu” nào. Anh chàng vẫn tỏ ra khá ung dung, lần lượt đánh bại nhiều đối thủ nhanh chóng và không mất nhiều công sức cho lắm. Điều này khiến cho độc giả không thể kiểm chứng được sức mạnh thật sự của anh chàng này.

Zoro chưa có một trận “khô máu” nào

Tạm kết

Mặc dù tất cả chỉ là phỏng đoán, thế nhưng không thể phủ nhận mức độ “phủ sóng” siêu rộng của bộ truyện One Piece. Đối với bất kỳ độc giả nào của bộ truyện này, con mắt trái của Zoro sẽ là một trong những đề tài được bàn tán nhiều nhất.