Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố báo cáo bán hàng tháng 2. Số liệu được tổng hợp từ số liệu bán lẻ thực tế của các thành viên VAMA và số liệu nhập khẩu xe nguyên chiếc của các đơn vị không phải là thành viên VAMA trong tháng 2/2016 (trong đó bao gồm cả số liệu của Mercedes-Benz Vietnam và Lexus).

Trong tháng 2/2016, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 11.718 xe, giảm 49% so với tháng trước và giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tổng số 11.718 chiếc xe mà thị trường tiêu thụ có 6.446 xe du lịch; 4.599 xe thương mại và 673 xe chuyên dụng. Với lượng bán ra như vậy, doanh số xe du lịch lần đầu sụt giảm mạnh 54%; xe thương mại giảm 44% và xe chuyên dụng giảm 21% so với tháng trước.

Xét về nguồn gốc, thị trường trong tháng 2 tiêu thụ 9.243 chiếc xe sản xuất, lắp ráp trong nước với mức giảm 46% so với tháng trước. Lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc còn giảm sâu hơn, tới 57% so với tháng trước khi chỉ tiêu thụ 2.475 xe.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường trong 2 tháng đầu năm nay dù giảm mạnh mẽ nhưng vẫn đạt mức  tăng 8% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, sự tăng trưởng thuộc về dòng xe thương mại khi tăng tới 50%. Dòng xe chuyên dụng tăng 27%. Sức tiêu thụ của dòng xe ô tô du lịch giảm 9% so với cùng kì năm ngoái.

Cũng tính đến hết tháng 2/2016, cán cân tiêu thụ xe nhập khẩu và xe lắp ráp trong nước chênh lệch rõ rệt khi doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 24% trong khi xe nhập khẩu giảm 24% so với cùng kì năm ngoái.

Tổng doanh số của Thaco trong tháng 2 đạt 4.184 chiếm 37.5% thị phần. Thaco vẫn tiếp tục dẫn đầu thị trường mặc dù giảm sâu so với tháng 1/2016 (đạt 8.935 xe). Điều này cho thấy thị trường xe nhập khẩu nguyên chiếc đã dần kém đi sức hấp dẫn khi mức giá tăng do ảnh hưởng từ cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt mới.

Trong số các thành viên cúa VAMA, Thaco vẫn tiếp tục là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trong tháng 2 dù tổng doanh số của doanh nghiệp này cũng giảm sâu so với tháng trước đó. Tháng 2, tổng số xe Thaco bán ra đạt 4.184 giảm gần một nửa so với doanh số tháng 1 và chiếm 37.5% thị phần VAMA.

Đứng thứ 2 là Toyota với doanh số bán ra 2.367 xe, chiếm 21.2% thị phần. Ford tiếp tục đứng thứ 3 với doanh số 1.524 xe, chiếm 13,6% thị phần.