Festival “Tinh hoa Tây Bắc” là sản phẩm du lịch hợp tác của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, gồm: Phú Thọ, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái và TP.HCM. Sự kiện hướng tới quảng bá hình ảnh, tôn vinh tinh hoa văn hóa của các dân tộc vùng Tây Bắc, qua đó, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch.

Theo đó, đến Lào Cai thời điểm này, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm sản phẩm du lịch mới “Sa Pa lặng lẽ yêu” - “The Mong Show” là vở diễn thực cảnh do chính người dân và các nghệ nhân người Mông phối hợp cùng với Ban tổ chức thực hiện, lần đầu tiên được thực hiện thử nghiệm tại Sa Pa. Qua vở diễn, du khách sẽ được hòa mình trong không gian sinh hoạt - văn hóa của người Mông, cảm nhận cuộc sống bình dị; sự huyền bí về đời sống tâm linh; tinh túy trong kỹ thuật rèn đúc, chạm khắc bạc; nghệ thuật se lanh, dệt thổ cẩm; kỹ năng nấu rượu, thắng cố; nét đẹp văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng; đặc biệt là sự lãng mạn của tình cảm lứa đôi; những thanh âm của núi rừng, kèn lá, kèn môi hòa quyện với lời giao duyên trên nền dân ca (Gầu Plềnh) thay cho lời của trái tim;…

“Sa Pa lặng lẽ yêu” diễn ra từ 20h00 ngày 26 - 27/8/2022, hứa hẹn là sản phẩm mới mang đến những trải nghiệm mới lạ, độc đáo và ấn tượng, thu hút du khách đến với du lịch Sa Pa - Lào Cai.

Điểm nhấn đặc biệt của Festival “Tinh hoa Tây Bắc” năm 2022 tại Lào Cai là chương trình “Kết nối khát vọng xanh” và màn pháo hoa chào mừng khai mạc chương trình vào 20h00 ngày 27/8/2022, tại Quảng trường trung tâm tỉnh, phường Nam Cường, TP. Lào Cai.

300 diễn viên sẽ sử dụng nghệ thuật dẫn chuyện kết hợp với trình diễn nghệ thuật, giới thiệu một cách sinh động về các điểm du lịch đặc sắc của Lào Cai và tiềm năng du lịch của các tỉnh Trung du và miền núi Bắc bộ. Sở Du lịch tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, mục tiêu chương trình hướng tới là nhân lên tinh thần đoàn kết, chung tay bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; hướng tới mục tiêu xây dựng du lịch xanh phát triển bền vững.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện Festival “Tinh hoa Tây Bắc” năm 2022, 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, TP.HCM cùng tỉnh Ninh Bình, Bình Phước sẽ cùng giới thiệu đến du khách thông tin, hình ảnh, sản phẩm quảng bá về tiềm năng du lịch, đặc biệt là những sản vật đặc trưng của địa phương. Đây là cơ hội để những người yêu thích du lịch khám phá thêm các vùng đất du lịch khác, đồng thời được ngắm, check-in tại các điểm đến hấp dẫn, tiêu biểu của tỉnh Lào Cai ngay tại Sa Pa như: Khu chạm khắc đá cổ, Dinh thự Hoàng A Tưởng, Thác Bay,… thông qua mô hình đặc tả.

Festival “Tinh hoa Tây Bắc” với đầy đủ các sự kiện du lịch - văn hóa nổi bật, khác biệt, góp phần kết nối giữa Sa Pa của hiện đại với Sa Pa của một thời lặng lẽ; kết nối du khách đến với Lào Cai - nơi hào hùng về lịch sử, hùng vĩ về cảnh quan và đặc sắc về văn hóa.

Lào Cai là một trong những tỉnh tiên phong  xây dựng được chiến lược phát triển sản phẩm du lịch với kế hoạch về phát triển sản phẩm du lịch giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Phục hồi sau 2 năm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, du lịch Lào Cai ghi nhận sự phục hồi ấn tượng với. hơn 2,3 triệu lượt khách du lịch đến Lào Cai trong 7 tháng đầu năm 2022, đạt trên 57,5% so với kế hoạch năm. 

N.A