- Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam ra đời để tuyên truyền về
hậu quả bom mìn, huy động sự trợ giúp của cộng đồng và cả quốc tế trong công
cuộc khắc phục hậu quả này.
Trao đổi với VietNamNet, Trung tướng Nguyễn Đức Sơn, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ tổng tham mưu cho biết, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã có quyết định thành lập của Bộ Nội vụ, ngày 11-12/11 tới đây sẽ tổ chức ĐH để ra mắt.
Ban vận động thành lập Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam họp lần
cuối sáng 6/11 trước khi tiến hành ĐH lần đầu (Ảnh: C.Q)
Trung tướng Sơn cho hay: Mục đích hoạt động của Hội là tuyên truyền hậu quả bom mìn với nước ta là rất lớn, không những trước đây, bây giờ mà còn lâu dài, cả bom cả mìn, cả của mình lẫn của địch vẫn còn trong lòng đất vẫn gỡ chưa hết. Hậu quả của bom mìn đã hiện hữu và còn kéo dài nhưng nhận thức về nó vẫn còn hạn chế.
Theo Trung tướng Nguyễn Đức Sơn, hiện nay, đối tượng thương binh Nhà nước đã có chính sách rồi, chất độc da cam cũng có nhưng tai nạn bom mìn chưa có chính sách hỗ trợ, sự ủng hộ còn ít.
Hội này ra đời còn có mục đích kêu gọi tài trợ của nước ngoài để cùng đóng góp chung tay giải quyết hậu quả bom mìn.
Bom mìn gây hậu quả, thương vong cho nhiều người, mọi người cần phải chung tay để khắc phục. Đã có những tổ chức được thành lập ở cấp Trung ương để thực hiện việc này nhưng Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam là hội tự nguyện, có thể trở thành một kênh để chuyển tải sự chỉ đạo, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới hoạt động này.
Hội sẽ hoạt động trong phạm vi cả nước, các chi hội thành lập sẽ thông qua chính quyền địa phương. Hiện Hội đã có khoảng gần 200 hội viên với đủ các thành phần, tầng lớp trong xã hội.
C.Quyên