Theo đó, tối ngày 29/3, Hoàng Văn D. (SN 1989, trú xã Tân Nguyên, Yên Bình) xảy ra xích mích, tranh cãi với mẹ là Đặng Thị Q. (SN 1960) và em trai tên Hoàng Văn T. (SN 1991). Không kiềm chế được bản thân, D. đã chém trọng thương mẹ và em trai.

Tiếp đó, anh rể của D. tên vũ H. (SN 1976, trú cùng xã) can ngăn thì thì tiếp tục bị D. chém bị thương.

Lãnh đạo xã Tân Nguyên cho hay: “D. là người có trình độ học vấn, kinh tế thuộc dạng khá giả. Người này đã có vợ và 2 con nhỏ. Chưa rõ vì nguyên nhân gì cậu ta hành động như vậy”.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo UBND xã đã nhanh chóng cùng cơ quan chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Truy bắt hai đối tượng chém người gần lìa tay giữa phố Sài Gòn

Truy bắt hai đối tượng chém người gần lìa tay giữa phố Sài Gòn

Nạn nhân vừa ăn cơm xong thì hai đối tượng đi xe gắn máy ập đến, dùng hung khí chém gần đứt lìa tay.

Đăng Ngọc