Khoảng 05h30’ ngày 06/3, trên tỉnh lộ 547 (địa phận thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa người đi bộ là bà Dương Thị Thìn (SN 1950, trú tại thôn Vân Thanh Bắc) với phương tiện chưa xác định người điều khiển.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an Nghi Xuân).

Bà Thìn bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An và đến 13h00’ cùng ngày thì tử vong.

Nhận tin báo về vụ tai nạn, công an huyện đã huy động nhiều đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường khám nghiệm, thu thập dấu vết để làm rõ.

{keywords}
{keywords}
Đối tượng Anh Tuấn và chiếc xe máy điện gây ra tại nạn. (Ảnh: Công an Nghi Xuân).

Do vụ tai nạn xảy ra ở cung đường vắng, vào thời điểm lúc trời tối, không có nhân chứng, người điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Sau 2 ngày áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến 08h00’ ngày 08/3, Công an huyện Nghi Xuân đã làm rõ đối tượng Nguyễn Bá Anh Tuấn (SN 2001, trú cùng thôn), là người điều khiển xe máy điện BKS 38MĐ1-821.51 gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Bá Anh Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn của mình. 

Duy Quang 

Vụ tàu hất văng ô tô, 1 người chết ở Quảng Ngãi: Nhân viên quên kéo gác chắn?

Vụ tàu hất văng ô tô, 1 người chết ở Quảng Ngãi: Nhân viên quên kéo gác chắn?

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy, nhân viên gác chắn đã mở đèn tín hiệu đường bộ màu đỏ cảnh báo nguy hiểm, nhưng gác chắn barie chưa được kéo xuống.