Hôm nay (10/11) TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Xuân Hải (SN 1997, ở Hưng Yên) mức án 36 tháng tù vì tội Giao cấu với người từ đủ 13 đến 16 tuổi.

Theo cáo buộc, năm 2020, Hải thuê trọ tại đường Đỗ Đức Dục để đi làm thuê. Đến tháng 10/2020, bị cáo quen và có tình cảm yêu đương với cháu D. (SN 2006).

Từ ngày 28/10/2020- 29/3/2021, Hải đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của D. để nhiều lần dụ dỗ, quan hệ tình dục với cháu.

{keywords}
Bị cáo tại tòa

Lần thứ nhất, ngày 28/10/2020, tại nhà trọ của Hải, được sự đồng ý của cháu D., bị cáo đã quan hệ tình dục với “người yêu nhí”. Sau khi qua đêm ở nhà trọ của Hải, sáng hôm sau, cháu D. được bị cáo đưa về nhà.

Lần thứ hai, khoảng 8h ngày 20/2, Hải hẹn cháu D. đi chơi và đón xe khách đưa “người yêu nhí” đến nhà bạn ở Hòa Bình chơi và ăn tối.

Đến 22h cùng ngày, Hải đưa cháu D. ra nhà nghỉ ở qua vài đêm. Tại đây bị cáo đã quan hệ tình dục với cháu D.

Theo cáo buộc, ngày 28/3, Hải tiếp tục đưa “người yêu nhí” đi chơi, rồi cả hai vào nhà nghỉ và 2 lần quan hệ tình dục.

Đến 0h 10 phút ngày 30/3, anh Nguyễn Phú Thắng (SN 1969, ở Thạch Thất, người đại diện hợp pháp cho cháu D.) thấy cô bé đi chơi về nên tra hỏi.

Khi biết D. đã đi chơi cùng Hải và có quan hệ tình dục với bị cáo, anh Thắng đã đến Công an trình báo. Ngày 1/4, Hải bị Công an huyện Thạch Thất bắt giữ.

Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra, giải quyết vụ án, anh Thắng và cháu D. không yêu cầu bồi thường dân sự, đồng thời xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Phiên tòa kín xét xử cha ‘hại đời’ con gái ở Hà Nội

Phiên tòa kín xét xử cha ‘hại đời’ con gái ở Hà Nội

TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Hữu Dần (SN 1974, ở Phú Thọ) mức án 13 năm tù vì tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. 

T.Nhung