1. Thành phố có tên ngắn nhất Nam Bộ thuộc tỉnh nào?

  • Đồng Nai
  • Bình Phước
  • Bình Dương
  • Tiền Giang
Chính xác

Dĩ An là thành phố của tỉnh Bình Dương, có tên ngắn nhất trong các thành phố ở Nam Bộ. Thành phố này có diện tích 60,1km2 với dân số trên 500.000 người. Nơi đây được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương kể từ năm 2020 và đến năm 2023 được công nhận là đô thị loại II.

Thành phố này có “vị trí vàng” do tiếp giáp với TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, có nhiều công trình kết nối vùng đi qua như xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1K, cầu Đồng Nai, Bến xe Miền Đông mới, khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM.

2. Đây là thành phố trực thuộc tỉnh có mật độ dân số cao thứ mấy cả nước?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Chính xác

Thành phố Dĩ An là trung tâm kinh tế, công nghệ, sở hữu dân số đông thứ 2 của tỉnh Bình Dương, sau thành phố Thuận An. Tuy nhiên, đây lại là thành phố có mật độ dân số cao nhất Việt Nam, khoảng 8.000 người/km2.

Theo Cổng thông tin điện tử UBND thành phố Dĩ An, tính đến tháng 10/2023, dân số thành phố đạt trên 500.000 người, trong đó tạm trú chiếm tỷ lệ 65,51%; trên địa bàn có 6 khu và một cụm công nghiệp, cơ cấu kinh tế là công nghiệp - thương mại – dịch vụ và nông nghiệp.

Thành phố có mật độ dân số cao thứ 2 Việt Nam là thành phố Thuận An, cũng thuộc tỉnh Bình Dương.

3. Thành phố miền Trung nào có tên chỉ gồm 4 chữ cái?

  • Thừa Thiên Huế
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
Chính xác

Vinh là thành phố trực thuộc Nghệ An, đồng thời là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh, được Chính phủ quy hoạch để trở thành trung tâm văn hóa, kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ.

Vinh nằm phía Đông Nam của tỉnh, cách thủ đô Hà Nội khoảng 295km. Năm 2008, thành phố này trở thành đô thị loại 1 thứ tư của Việt Nam, sau Hải Phòng, Đà Nẵng và Huế. Vinh còn có lợi thế khi nằm cạnh sông Lam và nằm trên trục giao thông Bắc – Nam, dễ dàng tiếp cận, vận chuyển, giao thương hàng hóa bằng cả đường cao tốc, đường sắt, tàu thuyền hay đường hàng không.

4. Thành phố trực thuộc tỉnh nào rộng nhất Việt Nam?

  • Thuận An
  • Buôn Ma Thuột
  • Hạ Long
  • Đà Lạt
Chính xác

Với diện tích khoảng hơn 1.100km2, Hạ Long (Quảng Ninh) là thành phố trực thuộc tỉnh rộng nhất Việt Nam, lớn hơn diện tích 3 tỉnh nhỏ nhất là Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên và xấp xỉ diện tích của thành phố trực thuộc Trung ương là Đà Nẵng.

Diện tích tự nhiên của thành phố này bao gồm phần diện tích trên đất liền và hàng trăm đảo đá vôi trên các vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và Lan Hạ.

5. Thành phố thuộc tỉnh nào có nhiều phường nhất?

  • Biên Hòa
  • Huế
  • Nam Định
  • Thanh Hóa
Chính xác

Tính đến tháng 5/2024, Việt Nam có 84 thành phố thuộc tỉnh, trong đó có 58 thành phố là tỉnh lỵ. Thành phố có nhiều phường nhất là Thanh Hóa (Thanh Hóa) với 30 phường. Trong khi đó, thành phố có nhiều đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc nhất là Huế (Thừa Thiên Huế) với 36 đơn vị hành chính cấp xã (29 phường và 7 xã).