Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có vẻ đã đạt được thứ mình mong muốn tại Hội nghị thường niên Đại hội đồng LHQ sau khi gửi tới Iran thông điệp: Tehran sẽ có thể đối mặt với chiến tranh vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi.

Thủ tướng Israel Netanyahu (bên trái) và Tổng thống Mỹ Obama
Ông Obama và ông Netanyahu không gặp nhau trong kỳ họp lần này tại LHQ, nhưng hai ông ra về với nhiều 'thành quả' hơn so với lúc đến New York. Ông Obama có được lời đảm bảo của Israel rằng họ sẽ không tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trước ngày bầu cử tại Mỹ diễn ra vào 6/11 tới đây. Còn ông Netanyahu có được cam kết của ông Obama là sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn Iran sản xuất bom hạt nhân.

Trong khi Mỹ và Israel từ lâu đã bác bỏ việc loại trừ phương án sử dụng quân sự để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, Thủ tướng Netanyahu đã chỉ trích ông Obama vì đã không nói rõ với Tehran rằng trong bối cảnh nào thì các cường quốc phương Tây sẽ chuẩn bị tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Hình ảnh về quả bom hạt nhân mà Thủ tướng Israel minh họa cho chương trình hạt nhân của Iran có thể sẽ được coi là hình ảnh của năm trong phiên họp lần này của LHQ.

Hình ảnh đó cũng khiến gợi lại các khoảnh khắc mà những dẫn chứng hữu hình được sử dụng để minh họa cho các bài phát biểu tại LHQ. Trong đó bao gồm việc Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đưa ra thông tin tình báo chưa trọn vẹn nhằm tìm cớ để tiến hành chiến tranh với Iraq năm 2003.

Ông Netanyahu đã tán tụng ông Obama vì đã nói với Đại hội đồng rằng Mỹ sẽ 'làm những gì buộc phải làm' để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và cho biết hiện vẫn còn chỗ cho các biện pháp ngoại giao. Ông Netanyahu nói rằng các lệnh trừng phạt khắc nghiệt có thể thuyết phục Tehran từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Nhưng mặt khác, lãnh đạo Israel cũng ám chỉ tới chiến tranh. Ông nói rằng các nhà máy làm giàu uranium của Iran đều có thể nhìn thấy rõ và rất dễ bị tấn công, đồng thời ngụ ý rằng quyết định hành động quân sự có thể diễn ra vào mùa xuân tới. Đoàn đại biểu của Iran đáp trả rằng Iran có các phương tiện và quyền phản công tổng lực nếu như bị tấn công.

Cũng như các năm trước đây, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã chỉ trích nặng nề Mỹ, Israel và châu Âu, cùng lúc kêu gọi một trật tự thế giới mới. 

Vai trò mờ nhạt của LHQ

Đại hội đồng LHQ đã khép lại vào ngày hôm qua với việc các cường quốc thế giới không phá vỡ được thế bế tắc trong chương trình hạt nhân của Iran, xung đột tại Syria, Mail và Congo, và các cuộc đàm phán hòa bình đình trệ giữa Israel - Palestine.

Việc không đạt được tiến triển nào đáng kể trong các cuộc xung đột kéo dài trên thế giới đã khiến cho các nhà ngoại giao và nhà phân tích đặt câu hỏi đối với vai trò liên quan của LHQ. Một số người nói rằng tổ chức này không thể hành động một cách quyết đoán như họ từng làm với trường hợp Libya hồi năm ngoái.

Israel hiện nay gần như là cường quốc hạt nhân duy nhất trong khu vực Trung Đông, từng hai lần phá hủy các cơ sở mà họ lo ngại rằng có thể là nơi sản xuất vũ khí hạt nhân - một lần vào năm 1981 tại Iraq và năm 2007 tại Syria.

Lê Thu (theo Reuters)