Theo các chuyên gia viễn thông, sự xuất hiện và phổ cập smartphone cùng các kho ứng dụng mở là điểm gỡ bỏ tất cả các vấn đề mà ứng dụng trên SIM gặp phải và là ‘sân bay’ tốt để thanh toán di động cất cánh.
Dễ dàng mua bán qua di động
“Tuần trước, tôi đi uống café mà quên tiền ở nhà, uống xong đứng dậy mới biết không có tiền trả, anh chủ quán nói có thể chuyển khoản thế là tôi móc điện thoại chuyển cho anh luôn, khỏi nợ nần, cầu cứu ai”, Anh Thanh (TP HCM) kể.
Nhờ sự bùng nổ của các thiết bị di động thông minh và ứng dụng tài chính như MoMo, Mobile Banking, người dùng có thể trả tiền các món hàng mua trực tuyến cũng như thanh toán tô hủ tiếu gõ ngay trên điện thoại. Mọi nhu cầu tiêu dùng đều có thể được đáp ứng mà không cần phải mang theo tiền mặt.
Ông Nguyễn Mạnh Tường, Phó Tổng giám đốc M_Service, đơn vị sở hữu Ứng dụng MoMo còn được biết đến là ứng dụng Thanh toán di động (Mobile Payment) khẳng định “Chính smartphone là điểm thay đổi, phương tiện để tháo tất cả các nút thắt cho quá trình phát triển của ví điện tử tại Việt Nam”.
Đến với thị trường ví điện tử từ rất sớm, M_Service đã có ứng dụng ví điện tử chạy trên SIM Vinaphone từ tháng 10/2010, nhưng MoMo chỉ làm một cú bứt phá ngoạn mục chỉ trong vòng 1 năm trở lại đây khi hóa thân thành các App (ứng dụng) trên smartphone. Có mặt trên hệ điều hành Android chỉ vào tháng 6/2014, trên iOS vào tháng 7/2014 và Windows Phone vào tháng 3/2015, nhưng đến nay số lượt tải ứng dụng MoMo của người dùng đã lên đến hơn 500.000 lượt, gấp gần 10 lần tất cả các ứng dụng ví điện tử còn lại cộng lại.
![]() |
|
Số lượng người dùng Ứng dụng MoMo cao gấp 10 lần các ứng dụng ví điện tử khác |
Smartphone ‘gỡ khó’ cho ứng dụng trên sim
Tính cho đến cuối 2014, Việt Nam đã có 28,7 triệu người sử dụng smartphone và phần lớn trong số đó sử dụng nền tảng dữ liệu di động, con số tăng trưởng nhanh chóng của các thiết bị di động thông minh là nền tảng tốt để tin tưởng con số người dùng ứng dụng ví điện tử MoMo còn tăng nhanh vào thời gian tới.
Ông Tường chia sẻ: “Kết hợp với các nhà mạng làm ứng dụng trên Max SIM với 128 KB dung lượng là điều rất khó, vì chỉ còn có thể lập trình ứng dụng trong khoảng vài mươi KB”. Mọi tiện ích, dịch vụ thực hiện trên ứng dụng dạng này đều phải được cân đo từng chút một, lắm lúc phải chọn sự hi sinh dịch vụ để ứng dụng có thể chạy mượt mà.
“Xây dựng ứng dụng trên Max SIM còn có các khó khăn khác như chỉ tiếp cận với khách hàng của từng nhà mạng. Mỗi lần có cập nhật ứng dụng hay thay đổi trong cấu trúc ứng dụng thì đành chịu chết, vì anh không thể bắt toàn bộ người dùng đi thay SIM”, ông Tường nói thêm.
Giúp thanh toán di động ‘cất cánh’
Vì thế, sự xuất hiện và phổ cập smartphone cùng các kho ứng dụng mở là điểm gỡ bỏ tất cả các vấn đề mà ứng dụng trên SIM gặp phải và là sân bay tốt để ứng dụng MoMo cất cánh. Tất cả nhu cầu người dùng, tất cả các vấn đề thanh toán mà thương mại di động gặp phải trong suốt thời gian làm ứng dụng trên SIM… đều được MoMo ghi nhận, nghiên cứu và giải quyết triệt để ngay trong lần ra mắt ứng dụng ví điện tử trên smartphone của mình.
Hiện tại, với ứng dụng MoMo, người dùng có thể làm từ các dịch vụ đơn giản như nạp tiền điện thoại cho mình và người khác, thanh toán các hóa đơn dịch vụ đến mua vé xem phim của nhiều cụm rạp, vé máy bay, mua các mã thẻ game hay diệt virus, thậm chí thanh toán khoản vay tiêu dùng cá nhân, quyên góp từ thiện hay bình chọn trong các chương trình truyền hình. Các hình thức chiết khấu cao cùng khuyến mãi lớn khi sử dụng thanh toán thông qua ví điện từ này là điều mà giao dịch trực tiếp không thể có.
Nhưng hơn 70 dịch vụ đầy tính tiện ích đã cung cấp chưa phải là điểm dừng của ứng dụng MoMo, dịch vụ này cho biết vẫn đang và sẽ triển khai thêm nhiều dịch vụ thanh toán hữu ích và thiết thực nhất cho đời sống. Với ứng dụng này, người dùng không còn phải nơm nớp lo lắng khi ra phố với nhiều tiền mặt trong người.
![]() |
| Có MoMo, mọi giao dịch thanh toán đơn giản hơn bao giờ hết |
“Ứng dụng MoMo hướng tới việc giải quyết được tất cả mọi nhu cầu của người dùng, kể cả là các ý thích bất chợt”, ông Tường tự tin nói. Dịch vụ này đang làm việc với nhiều bên để chiếc ví có thể đắc dụng trong mọi nhu cầu mà đời sống sinh ra. Với chiếc smartphone có ứng dụng MoMo trong tay, nếu muốn xem phim trong chiều mưa khi cuộc hẹn bị hủy, người dùng hoàn toàn có thể vào chọn rạp, chọn phim, chọn chỗ ngồi, thanh toán và đến xem.
Đình Hùng

